1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiết vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho hay tên lửa Triều Tiên đã phát nổ giữa không trung sau khi được phóng đi 2 phút 15 giây và các mảnh vỡ rơi xuống Hoàng Hải, ngoài khơi Hàn Quốc.

 
Chi tiết vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên
Đường đi dự kiến của tên lửa Triều Tiên trước vụ phóng.

Tên lửa Unha-3, được phóng đi vào 7h38’55’’ (GMT 22:38:55 ngày thứ năm) từ Tongchang-ri ở huyện Cholsan, tây bắc Triều Tiên và phát nổ vào 7h41’10’’, khi cách nam bệ phóng hàng chục km, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

 

“Chúng tôi tin rằng tên lửa bị vỡ làm đôi, có thể là do một vụ nổ”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết với các phóng viên. “Vụ thử dường như đã thất bại”, ông cho hay.

 

Tên lửa có vẻ như đã phát nổ khi đạt tới độ cao 70,5km so với mặt biển và đang đi với vận tốc gấp 5,6 lần tốc độ âm thanh.

 

Sau vụ nổ, hai mảnh vỡ tiếp tục nam tiến, đạt đến độ cao 151,4km và vượt qua đảo Baengnyeong của Hàn Quốc, đảo gần biên giới biển.

 

Một trong hai phần vỡ đã bị vỡ thêm thành khoảng 10 mảnh vào 7h47’42’’ và rơi xuống một khu vực rộng lớn ngoài khơi bán đảo Taean của Hàn Quốc.

 

Phần thứ hai bay tiếp về phía nam trước khi vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống vùng biển ngoài khơi cảng Kusan, tây nam Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

 

Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tìm kiếm nhằm trục vớt các mảnh vỡ trên Hoàng Hải, ông Kim cho hay và cho biết thêm sẽ “mất khá nhiều thời gian”.

 

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, hàng chục tàu hải quân Hàn Quốc, với nhiều tàu được trang bị thiết bị xô-na và với sự hỗ trợ của thợ lặn, hiện đang rà soát khu vực.

 

“Chúng tôi tin rằng một số mảnh vỡ lớn đang nằm dưới đáy biển”, người phát ngôn cho hay.

 

Được biết vùng biển có độ sâu từ 70-100m, nên nhiều khả năng các mạnh vỡ sẽ được trục vớt. “Chúng tôi hiểu rằng có tàu chiến của Trung Quốc, Nhật và Mỹ cũng ở quanh khu vực (nhằm tìm kiếm mảnh vỡ)”, ông cho hay.

 

Triều Tiên cho biết tên lửa sẽ đưa vệ tinh vào quỹ đạo và vụ phóng là vì mục đích hòa bình, song một số nước phương Tây và Hàn Quốc, Nhật cho rằng vụ phóng là nhằm thử tên lửa đạn đạo. “Đây rõ ràng là một vụ phóng tên lửa đạn đạo”, thiếu tướng Shin Won-Sik của Hàn Quốc cho hay.

 

Khoảng 4 tiếng sau vụ phóng, Bình Nhưỡng đã thừa nhận vụ phóng thất bại và các nhà khoa học của nước này đang tìm hiểu nguyên nhân.

Vũ Quý

Theo AFP