1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

CHDCND Triều Tiên chấp thuận vô hiệu hóa cơ sở hạt nhân

(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên đã đồng ý vô hiệu hóa lò phản ứng hạt nhân chính của nước này và cung cấp thông tin chi tiết về chương trình hạt nhân trước ngày 31/12 trong khuôn khổ của một thỏa thuận với 5 nước khác.

Đây là cam kết mạnh mẽ nhất của CHDCND Triều Tiên tiến tới việc giải trừ vũ khí hạt nhân sau nhiều thập kỷ tìm kiếm phát triển loại vũ khí này.

 

Các quan chức Trung Quốc cho biết, thỏa thuận trên đạt được trong vòng đàm phán 6 bên diễn ra hồi tuần trước tại Bắc Kinh, với sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và hai miền Triều Tiên.

 

Theo thoả thuận, Bình Nhưỡng sẽ nhận được khoản viện trợ tương đương 950.00 tấn dầu nhiên liệu nặng và Washington sẽ loại bỏ CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố để đổi lấy việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

 

Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên cũng sẽ cung cấp một bản kê khai "chi tiết và đầy đủ" về chương trình hạt nhân của mình.

 

Thỏa thuận có tính chất đột phá này tại các vòng đàm phán ở Trung Quốc diễn ra khi lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il có các cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-huyn trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 miền trong vòng 7 năm qua. Ông Roh đã tới thủ đô Bình Nhưỡng hôm 2/10 trước sự chào đón của các quan chức và người dân miền bắc.

 

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Bush hoan nghênh thỏa thuận đạt được và khẳng định đây là "một bước tiến to lớn về tiến tới việc phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên".

 

Tuần trước, ông Bush đã chấp thuận viện trợ 25 triệu USD cho Bình Nhưỡng, tương đương với 50.000 triệu tấn dầu nhiên liệu nặng.

 

Trước đó, Trung Quốc, Hàn Quốc đã chuyển tới Bình Nhưỡng 50.000 tấn dầu viện trợ đầu tiên và Nga dự kiến cũng sắp cung cấp khoản viện trợ tương tự. Tuy nhiên, Nhật Bản đã ám chỉ rằng nước này sẽ không tham gia trừ khi CHDCND Triều Tiên giải quyết vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc vào những năm 1970, 1980.

 

Ánh Ninh

Theo Reuters, AP