1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháy tại nhà máy Fukushima, nhiều dư chấn mạnh rung chuyển Nhật

(Dân trí) - Sáng nay, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I trong khi nhiều dư chấn mạnh đã làm rung chuyển miền đông Nhật vào tối qua, sáng và đầu giờ chiều nay, làm các tòa nhà ở Tokyo rung lắc mạnh và khiến sân bay Narita phải đóng cửa.

Cháy tại nhà máy Fukushima, nhiều dư chấn mạnh rung chuyển Nhật - 1


Công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, ngày 11/3, một tháng sau thảm họa động đất/sóng thần.
 
Nhật Bản đã nâng mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hạt nhân từ cấp độ 5 lên mức cao nhất, cấp độ 7, hãng tin Kyodo cho hay vào ngày hôm nay.

 

Nhà điều hành Fukushima I, Công ty điện lực Tokyo (Tepco) cho biết các công nhân đang nỗ lực dập lửa gần lò phản ứng số 4 tại nhà máy.

  

“Khói lửa không còn được nhìn thấy nhưng chúng tôi đang đợi thông tin chi tiết thêm, cho đến khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn”, người phát ngôn Tepco cho hay.

 

Tin tức về vụ cháy được đưa ra chỉ vài phút sau khi một trận dư chấn 6,3 richter xảy ra ở ngoài khơi Chiba, cách tây bắc Tokyo 77km.
 
Cơ quan khí tượng Nhật cho biết dư chấn xảy ra vào 8h08 sáng nay 12/4 (giờ địa phương). Hiện chưa có thông tin ban đầu về thiệt hại cũng như thương vong tại khu vực. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
 

Kyodo cho hay sân bay chính của Nhật Narita phải đóng cửa các đường băng để kiểm tra song sau đó các chuyến bay đã được nối lại.

 

Ngoài ra, cũng vào sáng nay một trận rung chấn mạnh 5,6 richter cũng làm rung chuyển tỉnh Nagano, miền trung nhật và các khu vực lân cận.
 
Cũng theo Cơ quan khí tượng Nhật, vào đầu giờ chiều nay, một trận động đất có cường độ đo được ban đầu là 6,3 richter đã xảy ra ở các tỉnh Fukushima và Ibaraki, đông bắc và miền đông Nhật. Trận động đất xảy ra vào 2h07 chiều (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở khu vực Hamadori của Fukushima.
 
Một trận dư chấn 6,6 richter tối qua cũng làm rung chuyển tỉnh Fukushima, gây mất điện cho khu vực và buộc các công nhân tại nhà máy điện hạt nhân phải sơ tán.

 

Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật cho biết dư chấn Fukushima khiến 1 người đàn ông thiệt mạng và 220.000 hộ gia đình bị mất điện, song không gây hư hại cho nhà máy hạt nhân.

 

 

 

Phan Anh

Theo AP