1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháy lớn tại tu viện an táng nhiều danh nhân ở Mátxcơva

(Dân trí) - Một vụ cháy đã xảy ra vào đêm 15/3 tại tháp chuông của tu viện nổi tiếng Novodevichy ở thành phố Mátxcơva, nơi từng được nhắc đến trong nhiều tác phẩm văn học cổ điển, đồng thời là nơi yên nghỉ của nhiều danh nhân xứ sở bạch dương.


Sputnik News dẫn lời giới chức địa phương cho hay, vụ cháy bùng phát từ vị trí cách mặt đất 30 m trên giàn giáo xây dựng tại tháp chuông đang trong quá trình trùng tu của tu viện Novodevichy tại thủ đô Mátxcơva. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào lúc 22h41 (giờ địa phương) đêm 15/3.

Hình ảnh của tháp chuông trước và sau vụ cháy. (Ảnh:

Hình ảnh của tháp chuông trước và sau vụ cháy. (Ảnh: Twitter)

Sau gần 3 tiếng nỗ lực cứu hỏa, ngọn lửa tại tháp chuông đã được dập tắt vào lúc 1h23 (giờ địa phương). Phó giám đốc Sở Các tình huống khẩn cấp tại Mátxcơva, ông Alexander Gavrilov, thông báo rằng không có người bị thương trong vụ cháy và các thiết kế bên trong tháp chuông không bị phá hủy.

Ngọn lửa bùng phát từ một giàn giáo bên ngoài tháp chuông. (Ảnh:

Ngọn lửa bùng phát từ một giàn giáo bên ngoài tháp chuông. (Ảnh: RIA)

Theo Sở trên, ngọn lửa chỉ bùng cháy phía bên ngoài tòa tháp, tại ban công và các giàn giáo. Bên trong công trình này, chỉ có một vài tấm ván gỗ bị hư hỏng.

Ông Gavrilov từ chối đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.Theo RT, một quan chức cho biết các công nhân đã tắt hết các nguồn điện tại công trình sau khi kết thúc ca làm việc tại tòa tháp trong ngày 15/3.

Sau gần 3 tiếng nỗ lực cứu hỏa, ngọn lửa tại tháp chuông đã được dập tắt. (Ảnh:

Sau gần 3 tiếng nỗ lực cứu hỏa, ngọn lửa tại tháp chuông đã được dập tắt. (Ảnh: RT)

Phó thủ tướng Nga Grigory Perumov sáng sớm nay 16/3 thông báo tháp chuông của tu viện Novodevichy đã được dập lửa và bày tỏ sẽ khôi phục lại công trình này.

Tu viện Novodevichy được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII, sau đó trở thành một trong những điểm thu hút du khách du lịch nhất của Mátxcơva. Công trình này đã được nhắc đến trong nhiều tác phẩm văn học cổ điển và được công nhận là di sản thế giới của UNESCO.

Nhiều danh nhân của nước Nga đã được chôn cất tại nghĩa trang của tu viện Novodevichy, như nhà văn Anton Chekhov và Nikolai Gogol, nhà soạn nhạc Sergei Prokofiev và Dmitri Shostakovich, lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev và cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin.

Một số hình ảnh tại hiện trường đám cháy:

Thoa Phạm

Thoa Phạm


Thoa Phạm

Thoa Phạm


Thoa Phạm

Thoa Phạm
Theo Sputnik News, RT