1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháy lớn tại trụ sở Bộ quốc phòng Nga

(Dân trí) - Khoảng 1.200 m2 trần tòa nhà Bộ quốc phòng Nga đã sập xuống, sau khi hỏa hoạn bùng lên dữ dội sáng 3/4, truyền thông Nga đưa tin.

Cháy lớn tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga


Khói bốc lên ngùn ngụt từ tòa nhà Bộ quốc phòng Nga, trong khi rất đông xe cứu hỏa được điều tới hiện trường. (Ảnh: Sputnik)

Khói bốc lên ngùn ngụt từ tòa nhà Bộ quốc phòng Nga, trong khi rất đông xe cứu hỏa được điều tới hiện trường. (Ảnh: Sputnik)

Thông tin được các hãng thông tấn RIA Novosti Sputnik đăng tải dựa vào nguồn tin cơ quan các tình trạng khẩn cấp Matxcơva.

Lực lượng cứu hỏa lo ngại sẽ có thêm nhiều khu vực trong tòa nhà có thể bị sập. Hiện lửa đã lan ra một khu vực sàn có diện tích khoảng 3500m2.

“Hôm nay, vào khoảng 10 giờ sáng, khói được phát hiện bốc lên từ một phòng kỹ thuật của tòa nhà hành chính tại Znamenka, vốn đang được sửa chữa”, cơ quan báo chí Bộ quốc phòng Nga xác nhận, và cho biết thêm không có nạn nhân nào trong vụ hỏa hoạn.

Khoảng 30 đội cứu hỏa đã được điều động chiến đấu với ngọn lửa. (Ảnh: Sputnik)
Khoảng 30 đội cứu hỏa đã được điều động chiến đấu với ngọn lửa. (Ảnh: Sputnik)

Lửa bùng lên tại tầng hai của tòa nhà trong buổi sáng, trước khi nhanh chóng lan rộng ra tất cả các tầng của tòa nhà, nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với hãng tin Tass. Khoảng 260 lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để khống chế ngọn lửa, một người phát ngôn Bộ các tình trạng khẩn cấp cho biết.

Tòa nhà Bộ quốc phòng Nga đang được sửa chữa trước khi xảy ra hỏa họa. (Ảnh: RIA Novosti)
Tòa nhà Bộ quốc phòng Nga đang được sửa chữa trước khi xảy ra hỏa họa. (Ảnh: RIA Novosti)

Từ khoảng 13 giờ, cảnh báo hỏa hoạn đã được nâng lên cấp cao nhất, cấp 5, khi lửa bùng lên các tầng trên và cả mái của tòa nhà 5 tầng.

Thanh Tùng

Theo Tass, Sputnik