1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu sắp có ngoại trưởng đầu tiên công khai đồng tính

(Dân trí) - Nếu việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh diễn ra suôn sẻ, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) Guido Westerwelle sẽ trở thành Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng đầu tiên công khai đồng tính tại châu Âu.

 
Châu Âu sắp có ngoại trưởng đầu tiên công khai đồng tính - 1

Ông Guido Westerwelle (phải) và người bạn đời Michael Mronz.

 
Nhật báo Bild của Đức - tờ báo bán chạy nhất châu Âu hiện nay - mới đây đã đăng tải trên trang nhất một bức ảnh chụp ông Westerwelle, 47 tuổi, nâng cốc mừng chiến thắng bầu cử của FDP cùng người bạn đời Michael Mronz và gọi họ là cặp đôi quyền lực mới của nước Đức.

"Người bạn đời đã khiến ông ấy vững vàng hơn", Bild viết về ông Westerwelle. Tờ báo cũng nói thêm rằng Mronz, một doanh nhân, không chỉ là cố vấn quan trọng nhất của Westerwelle trong chiến dịch tranh cử, mà còn "bảo vệ sự an toàn và ủng hộ ông ấy mỗi khi gặp thất bại".

Trong suốt 8 năm lãnh đạo FDP, đảng theo đường lối thúc đẩy kinh tế, chuyện đồng tính của ông Westerwelle không gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, khi FDP đang tham gia các cuộc đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh và ông Westerwelle dự kiến sẽ trở thành Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng, vấn đề giới tính lại trở thành chủ đề bàn luận.

Hôm thứ 2, một quan chức địa phương đã phải công khai xin lỗi vì những bình luận chống người đồng tính đối với ông Westerwelle. Peter Langner, quan chức tại thành phố Duisburg và là thành viên của đảng Dân chủ Xã hội, phát biểu rằng: "Tôi không muốn một ngoại trưởng là "gay"".

Người Đức cơ bản là không kỳ thị với các chính trị gia đồng tính công khai. Hơn nữa, trước ông Westerwelle cũng đã có vài chính trị gia cởi mở chuyện đồng tính, trong đó có Thị tưởng Berlin Klaus Wowereit, người từng tuyên bố thẳng thắn năm 2001: "Tôi là "gay"".

Ông Westerwelle được biết tới là chính trị gia đồng tính kể từ năm 2004, khi ông giới thiệu người bạn đời Michael Mronz , 42 tuổi, tại tiệc sinh nhật lần thứ 50 của bà Merkel. "Tôi không bao giờ giấu giếm cuộc đời mình", ông Westerwelle nói khi đó.

Mặc dù các chính trị gia đồng tính là chuyện không hiếm ở các nước phương Tây, nhưng các nhà bình luận cho rằng chuyện đời tư của ông Westerwelle có thể là một vấn đề tại các khu vực như Trung Đông, nơi đồng tính luyến ái bị xem là ghê tởm.

Chủ tịch FDP đã bác bỏ những lo ngại liên quan tới sự mâu thuẫn giữa ngoại giao và giới tính trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay.

"Tôi khẳng định ngày nay đời tư của ai đó không còn là trở ngại nữa. Một quốc gia có thể không hài lòng với sự thật rằng bà Angela Merkel trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Đức. Tất nhiên, bà ấy cũng không mang khăn trùm đầu khi tới thăm các quốc gia Ảrập", ông Westerwelle nói.

Tờ Bild cho hay, Mronz và Westerwelle gặp nhau năm 2003. Mronz là nhà tổ chức các sự kiện và cũng đã tổ chức giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin mùa hè năm nay. Gần đây, Mronz đã gia thập đảng FDP. Doanh nhân này nói sau khi nghe 120 bài phát biểu của Westerwelle: "Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục".

Westerwelle, người dẫn dắt FDP từ năm 2001 và được xem là ngôi sao mới nổi trên chính trường Đức, đã ủng hộ việc trao thêm các quyền tự do cá nhân cho người đồng tính trong chiến dịch tranh cử. Trước đó, ông cũng chỉ trích luật pháp Đức không cho phép các cặp đôi đồng tính được nhận con nuôi.

Hiệp hội đồng tính tại Đức đã vui mừng trước chiến thắng của ông Westerwelle và hi vọng rằng chiến thắng này sẽ trở thành một động lực nhằm thúc đẩy quyền lợi của người đồng tính ở Đức.

"Chúng tôi nghĩ rằng chuyện một người đồng tính công khai trở thành ngoại trưởng là bình thường. Trên cương vị ngoại trưởng, ông ấy sẽ thảo luận cởi mở về quyền con người và sự ngược đãi đối với người đồng tính tại các nước khác", Klaus Jetz, người đứng đầu Hiệp hội đồng tính tại Đức, nói.

An Bình
Theo AP