1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản kiêm vị trí Ngoại trưởng

(Dân trí) - Chánh văn phòng nội các Yukio Edano sẽ tạm thời kiêm nhiệm thêm chức vụ ngoại trưởng, thay thế ông Seiji Maehara mới bất ngờ từ chức - báo chí Nhật Bản hôm qua đưa tin.

 

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản kiêm vị trí Ngoại trưởng - 1

Chánh văn phòng nội - Ngoại trưởng Nhật Bản Yukio Edano.

Theo các báo trong nước, ông Edano sẽ tạm thời giữ chức ngoại trưởng cho tới khi có người thay thế được bổ nhiệm.

Cũng ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bác bỏ những lời kêu gọi đòi từ chức, sau khi ngoại trưởng ra đi vì vụ bê bối tài trợ vào cuối tuần. Trước quốc hội, ông Kan khẳng định ông dự định hoàn tất vai trò cho đến kỳ bầu cử, sẽ được tổ chức vào cuối năm 2013.

"Cách tốt nhất cho người dân là chính phủ thực hiện các nhiệm vụ của mình với nhiệm kỳ bốn năm và sau đó để cho nhân dân quyết định tại các thùng phiếu," ông Kan nói.

Ngay cả trước khi vụ bê bối tài trợ bung ra, ông Kan đã phải chống chọi nhằm dập tắt những lời kêu gọi của phe đối lập, vốn nắm quyền kiểm soát thượng viện, muốn tổ chức bầu cử sớm và đang đe dọa sẽ chặn dự luật ngân sách. Một số nhà bình luận chính trị ở Nhật Bản được dự đoán rằng chính phủ của ông Naoto Kan sớm muộn cũng sẽ sụp đổ - nhưng ông thủ tướng tỏ ra quyết tâm trụ lại.

Ông Kan muốn áp dụng cải cách trong lĩnh vực thuế nhằm trang trải các chi phí đang tăng lên nhanh chóng của xã hội có nhiều người cao tuổi của Nhật Bản, và nhằm kiềm chế khoản nợ công khổng lồ. Nhưng thế bế tắc tại quốc hội cũng có nghĩa là ông Kan đang phải vất vả tìm cách thông qua được dự luật nhằm triển khai ngân sách nghìn tỷ USD cho năm tài chính mới, được tính từ tháng sau.

Ông Kan là thủ tướng thứ năm của Nhật Bản, tính từ năm 2006 trở lại đây. Ông Seiji Maehara đã được xem là một gương mặt triển vọng trong việc kế nhiệm ông. Tuy nhiên, ông Maehara từ chức chỉ sáu tháng sau khi đảm nhận vai trò ngoại trưởng. Ông Maehara thừa nhận đã chấp nhận các khoản đóng góp chính trị từ người nước ngoài - vốn bị coi là bất hợp pháp ở Nhật Bản nếu là hành vi cố ý.

Sự thừa nhận của ông Maehara được nhiều người nhận định là làm tổn hại tới cam kết của Thủ tướng nhằm diệt trừ tệ nạn “chính trị tiền bạc”, tiếp sau một vụ bê bối về gây quỹ liên quan tới một thành viên của đảng Dân chủ cầm quyền, ông Ichiro Ozawa.

Nhật Mai
Theo Reuters, BBC