1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung sát thủ “máu lạnh” trong 2 vụ tấn công đẫm máu

(Dân trí) - Anders Behring Breivik, thủ phạm của 2 vụ bạo lực gây chấn động Na Uy vốn cướp đi sinh mạng của ít nhất 92 hôm 22/7, đã tải một video và tài liệu dài 1.500 trang lên mạng chỉ vài giờ trước khi gây án, trong đó miêu tả chi tiết kế hoạch tấn công.

 
Chân dung sát thủ “máu lạnh” trong 2 vụ tấn công đẫm máu  - 1
Breivik xuất hiện trong đoạn video được tải lên mạng chỉ vài giờ trước các vụ tấn công.

Ít nhất 85 người đã thiệt mạng khi một tay súng bắn bừa bãi vào một trai hè thanh niên trên đảo Utoeya, cách trung tâm thủ đô Oslo khoảng 65km về phía bắc, vài giờ sau một vụ nổ gần trụ sở chính phủ làm 7 người chết. 4 người khác hiện đang mất tích trên đảo.

Anders Behring Breivik, một công dân Na Uy 32 tuổi, bị cáo buộc là thủ phạm của cả 2 vụ tấn công, nhưng cảnh sát cho hay có khả năng một người khác có liên quan.

Luật sư của nghi phạm cho biết anh ta đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Vị luật sư nói thân chủ của ông tin rằng các hành động của anh ta là “tàn ác” nhưng “cần thiết”, và nói thêm rằng anh ta sẽ giải thích trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào thứ Hai tới.

Nghi phạm đã đầu hàng khi cảnh sát có mặt trên đảo, cảnh sát cho hay.

Cảnh sát trưởng Na Uy Sveinung Sponheim cho biết họ mất 45 phút mới tới được đảo Utoeya và tay súng bị tóm 45 phút sau đó. Điều đó có nghĩa là tay súng đã có 90 để thực hiện hành vi giết người.

Theo ông Sponheim, những bài viết được đăng tải trên internet của nghi phạm “cho thấy anh ta có các quan điểm chính trị hữu khuynh và tư tưởng chống Hồi giáo”.

“Nhưng liệu đó có phải là động cơ gây án hay không vẫn cần phải được xem xét”, ông Sponheim nói.

Breivik đã đăng tải các bài viết trên các mạng xã hội như Facebook hay Twitter, mặc dù các tài khoản chỉ mới được lập hôm 17/7.
 
Chân dung sát thủ “máu lạnh” trong 2 vụ tấn công đẫm máu  - 2
Breivik mặc các bộ đồng phục kiểu quân đội trong đoạn video dài 12 phút.

Trên trang Facebook của Breivik, anh ta tự miêu tả mình là một tín đồ Cơ Đốc giáo và một người bảo thủ. Anh ta cũng liệt kê các sở thích như phân tích chính trị, du lịch và tập thể hình. Hiện trang Facebook của Breivik đã bị đóng lại.

Trong một bài viết đăng tải trên một diễn đàn trên mạng ở Na Uy tháng 12/2009, một người sử dụng có tên là Anders Behring Breivik khẳng định không có một quốc gia gia nào nơi người Hồi giáo sống chung hòa bình với những người không phải Hồi giáo, khẳng định rằng thay vào đó là “những kết cục thảm khốc” cho những người không phải Hồi giáo.

Breivik là thành viên của một diễn đàn trực tuyến Tân Phát xít Thụy Điển có tên gọi Nordisk, theo Expo, một tổ chức Thụy Điển chuyên giám sát các hoạt động cực hữu.

Tờ Verdens Gang trích dẫn một người bạn của Breivik cho hay nghi phạm bắt đầu có tư tưởng cực đoan từ những năm cuối tuổi 30.

Breivik chưa từng tham gia quân đội và không có tiền án, tiền sự.

Cảnh sát cho hay, Breivik đã hạ vũ khí khi được lệnh làm vậy, sau vụ xả súng kéo dài khoảng 90 phút. Breivik đang hợp tác với các nhân viên điều tra và đã thú nhận thực hiện các vụ tấn công.

Một nguồn tin xác nhận hôm 23/7 rằng Breivik trước đây từng là thành viên của đảng Tiến bộ cánh hữu (FrP), đảng lớn thứ 2 trong quốc hội Na Uy. Một tuyên bố trên trang web của FrP cho hay anh ta trở thành thành viên năm 1999 và nộp phí thành viên lần cuối cùng năm 2004. Breivik bị xóa tên khỏi danh sách thành viên năm 2006.

Breivik được tin là lớn lên tại Oslo và học tại Trường Quản lý Oslo, nơi cấp bằng và tổ chức các khóa học sau đại học.

Sau đó Breivik đã chuyển khỏi Oslo và thành lập một trang trại hữu cơ có tên Breivik GeoFarm trồng rau, dưa, các loại củ và các loại nấm.

Một hợp tác xã nông nghiệp hôm qua cho biết đã bán 6 tấn phân bón cho Breivik hồi tháng 5. Truyền thông Na Uy cho hay quả bom mạnh nổ gần tòa nhà chính phủ được làm bằng phân bón.

Lên kế hoạch tấn công từ nhiều năm trước 

Chân dung sát thủ “máu lạnh” trong 2 vụ tấn công đẫm máu  - 3
Một đoạn trích miêu tả chi tiết các kế hoạch tấn công trong tài liệu dài 1.500 trang được cho là của Breivik.
 
Đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy Breivik lên kế hoạch các vụ tấn công từ nhiều năm trước.

Bằng chứng là Breivik đã tải một video trên mạng chia sẻ hình ảnh Youtube kêu gọi những người bảo thủ “đi theo con đường tử vì đạo” chỉ 6 giờ trước khi xảy ra 2 vụ tấn công.

Đoạn video mang tựa đề "Knights Templar 2083" kéo dài 12 phút với nội dung ủng hộ cuộc chiến chống lại đạo Hồi. Video có hình ảnh Breivik mặc bộ đồ lặn, các bộ đồng phục kiểu quân đội và cầm một khẩu súng tự động. Đoạn video cũng xuất hiện trên trang Facebook.

Một tài liệu viết bằng tiếng Anh dài 1.500 trang và được tin là do Breivik viết cũng được tải lên mạng chỉ vài giờ trước các vụ tấn công. Tài liệu cho thấy Breivik đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công trong nhiều năm.

Trong tài liệu, Breivik đã nói chi tiết về kế hoạch các vụ tấn công, viết rằng anh ta sẽ “mặc giống một cảnh sát”, nói thêm là “vụ việc sẽ gây khiếp sợ vì mọi người sẽ bị ngạc nhiên”.

Nghi phạm cũng viết rằng “có những hình huống mà sự hung ác là cần thiết” và rằng tốt hơn là giết thật nhiều người.

Trong tài liệu mang tựa đề “Một bản tuyên ngôn độc lập của châu Âu” mà anh ta xem là một bản tuyên ngôn cho “cuộc cách mạng bảo thủ”, Breivik đã miêu tả cách chế tạo bom từ phân bón và cách thức có thể mua phân bón với số lượng lớn bằng cách thiết lập một công ty nông nghiệp.
 
Chân dung sát thủ “máu lạnh” trong 2 vụ tấn công đẫm máu  - 4
Breivik cũng hướng dẫn cách chế tạo thuốc nổ và phân bón trong đoạn video và tài liệu.

Bản tuyên ngôn miêu tả các kinh nghiệm của Breivik về thuốc nổ và cuộc thử nghiệm cho nổ bom thành công diễn ra vào ngày 13/6 tại một địa điểm hẻo lánh.

Tài liệu và video liên tục nhắc tới các quan điểm chống chủ trương đa văn hóa và người nhập cư đạo Hồi. Tác giả tài liệu cũng tự nhận là một tín đồ của Knights Templar - một tổ chức Cơ Đốc giáo cổ xưa từng có liên quan tới các cuộc viễn chinh ở châu Âu và đôi khi được tôn sùng bởi những người theo thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt.

Tác giả viết còn rằng phương pháp tấn công ưa thích là tấn công theo hình thức bạo lực và gây sốc.

Viết dưới tên tác giả là Andrew Berwick, một phiên bản Anh hóa của Anders Breivik, nghi phạm nói anh ta mất 9 năm và 300.000 euro để viết bản tuyên ngôn. Tác giả tài liệu nói anh ta là người Na Uy, sinh tháng 2/1979, cao 1,83m và nặng 80kg.

Cảnh sát chưa đưa ra kết luận về động cơ của các vụ tấn công, nhưng vụ đánh bom tại Oslo nhằm vào các tòa nhà có liên quan tới Công đảng cầm quyền của Na Uy, và trại hè thanh niên trên đảo Utoeya cũng do đảng này tổ chức.

An Bình
Tổng hợp