1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung nữ xạ thủ bắn tỉa huyền thoại của Liên Xô

(Dân trí) - Với thành tích tiêu diệt hàng trăm quân phát xít Đức trong đó có hàng chục tay súng bắn tỉa, Lyudmila Pavlichenko được coi là một trong những tay súng bắn tỉa giỏi nhất mọi thời đại của Liên Xô.


Bà Lyudmila Pavlichenko (Ảnh: Independent)

Bà Lyudmila Pavlichenko (Ảnh: Independent)

Theo Independent, Pavlichenko sinh năm 1916 tại một thành phố nhỏ ở Ukraine. Bà được mô tả là cô gái hiếu động, độc lập, có chính kiến.

Ở tuổi 14, gia đình Pavlichenko chuyển tới sinh sống ở Kiev. Tại đây, bà làm việc cho một xưởng chế tạo đạn dược. Giống nhiều người trẻ ở Liên Xô lúc bấy giờ, bà tham gia vào tổ chức chuyên huấn luyện kỹ năng, quy tắc sử dụng vũ khí cho giới trẻ.

Nói về lý do học kỹ năng sử dụng súng, bà Pavlichenko từng chia sẻ: "Khi một anh bạn hàng xóm khoe thành tích tại trường băng, tôi đã có ý nghĩ sẽ chứng minh nữ giới cũng có thể làm được. Vì vậy tôi đã tập luyện rất nhiều".

Ngày 22/6/1941, quân đội phát xít Đức đã đổ bộ vào Liên Xô. Lúc bấy giờ Pavlichenko quyết định gia nhập quân đội Liên Xô để bảo vệ quê nhà. Ban đầu, bà bị từ chối kết nạp vì lý do là nữ giới. "Lúc đó trông bà ấy như một người mẫu với đầu tóc và quần áo hợp mốt, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Pavlichenko đã nói với người tuyển binh rằng bà muốn đeo súng trường và chiến đấu. Người tuyển binh chỉ cười và hỏi liệu bà có biết gì về súng trường hay không", mạng tin Soviet-Awards.com cho biết.

Thậm chí sau khi bà Pavlichenko xuất trình giấy chứng nhận và huy chương bắn súng, các quan chức quân sự vẫn khuyên bà nên làm y tá. "Họ không nhận nữ giới vào quân đôi, vì vậy tôi phải tìm mọi cách để được gia nhập", bà Pavlichenko chia sẻ.

Cuối cùng, Hồng quân Liên Xô đã đồng ý đưa cho bà một khẩu súng trường và đề nghị bà chứng minh khả năng của mình. Rất nhanh chóng, bà bắn hạ được 2 quân địch và được tiếp nhận vào Đơn vị súng trường Chapayev số 25 của Hồng quân.

Sau đó, Pavlichenko được điều động ra chiến tuyến ở Hy Lạp và Moldova. Trong một thời gian rất ngắn, bà đã thể hiện mình là một tay súng bắn tỉa cừ khôi với thành tích tiêu diệt 187 quân phát xít Đức trong vòng 75 ngày đầu tham chiến. Để làm nhiệm vụ này, bà phải lựa chọn một địa điểm lý tưởng và ngồi đó hàng giờ để vừa có thể quan sát đối phương, vừa có thể tránh bị các tay súng bắn tỉa đối phương phát hiện.

Thành tích của bà chưa dừng lại ở đó. Bà được giao nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm hơn, đó là tiêu diệt 36 tay súng bắn tỉa của phát xít Đức. "Đây là thử thách căng thẳng nhất trong đời tôi", bà Pavlichenko nói.

Có đôi lần bà bị thương nhưng chỉ chấp nhận rời chiến trường khi bị một mảnh kim loại găm vào mặt do nơi bà ẩn nấp bị phát xít Đức đánh bom. Sau khi rời chiến trường, Pavlichenko trở thành huấn luyện viên bắn tỉa và nhanh chóng trở thành vị khách của Nhà Trắng. Bà là binh sĩ Liên Xô đầu tiên được vinh dự mời tới Nhà Trắng và gặp gỡ với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Franklin Roosevelt.

Pavlichenko là một trong 2.000 nữ xạ thủ bắn tỉa chiến đấu cho Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II và là một trong 500 người còn may mắn sống sót. Với thành tích tiêu diệt tổng cộng 309 quân phát xít Đức, bà được coi là 1 trong 5 xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất mọi thời đại.

Minh Phương

Theo Independent