1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Câu chuyện về những chiếc nhẫn nổi tiếng của Công nương Diana

(Dân trí) - Từ khi bắt đầu quen Thái tử Charles cho tới lúc trở thành thành viên của Hoàng gia Anh và kết thúc cuộc hôn nhân sóng gió, những chiếc nhẫn mà Công nương Diana đeo trên tay luôn là tâm điểm chú ý của dư luận và thể hiện cho từng giai đoạn trong cuộc đời của người phụ nữ nổi tiếng này.


Chiếc nhẫn đính hôn gắn đá sapphire do đích thân Công nương Diana chọn (Ảnh: Corbis/Getty)

Chiếc nhẫn đính hôn gắn đá sapphire do đích thân Công nương Diana chọn (Ảnh: Corbis/Getty)

Mùa hè năm 1980, Diana được Thái tử Anh Charles tặng một chiếc nhẫn kim cương vĩnh cửu ngay trong tháng đầu tiên họ hẹn hò. Điều đó thực sự gây ấn tượng mạnh cho cô gái 19 tuổi đến từ nhà Spencer, một dòng họ quý tộc lâu đời ở Anh. Trước đó tất cả trang sức mà Diana có chỉ là một vòng đeo tay và một đôi bông tai bằng vàng.

Một năm sau, khi mối tình lãng mạn này đã được hoàng gia chấp thuận, Diana được yêu cầu chọn nhẫn đính hôn cho mình. Vào một tối tháng 2/1981, Diana và Charles ăn tối cùng Nữ hoàng Anh tại lâu đài Windsor trước khi bước ra phòng khách để xem xét bộ sưu tập nhẫn vừa gửi từ London đến. Trên khay là hơn chục chiếc nhẫn kích thước và hình dáng khác nhau, được chế tác tỉ mỉ bởi các thợ kim hoàn của hoàng gia Anh. Diana khi đó đã chọn nhẫn nạm sapphire, loại đá quý mà Công nương yêu thích.

Chiếc nhẫn được chọn làm bằng vàng 18 cara với 14 viên kim cương bao quanh một viên sapphire hình bầu dục. Viên đá này trị giá 28.000 bảng Anh (110.000 bảng Anh tính theo thời giá hiện nay), nhưng do có nguồn gốc hoàng gia, giá trị của nó được ước tính là 250.000 bảng Anh vào năm 1997.

Chiếc nhẫn đính hôn của Công nương Diana sau này đã được Hoàng tử William thừa kế và trao lại cho bạn gái Catherine năm 2010. (Ảnh: Tim Graham/Getty)
Chiếc nhẫn đính hôn của Công nương Diana sau này đã được Hoàng tử William thừa kế và trao lại cho bạn gái Catherine năm 2010. (Ảnh: Tim Graham/Getty)

Trong khi đó, nhẫn cưới của hoàng gia Anh không được chế tác bằng vàng thường. Truyền thống sử dụng vàng Welsh, loại vàng quý hiếm nhất thế giới, để chế tác nhẫn đính hôn cho đám cưới hoàng gia bắt đầu từ hôn lễ của Vua George V với Công chúa xứ Württemberg năm 1893. Vàng được khai thác từ một mỏ chuyên biệt ở Gwynedd, xứ Wales và đã dùng để chế tác nhẫn cho 5 cô dâu hoàng gia. Diana là một trong số này.

Mặt trong chiếc nhẫn cưới bằng vàng 22 carat của Diana có khắc một thông điệp, nhưng ngoài 2 vợ chồng Công nương ra thì chỉ có thợ kim hoàn hoàng gia và một người bạn thân của thái tử Charles biết nội dung. Tuy nhiên, họ đều từ chối tiết lộ.

Công nương Diana xuất hiện trong một buổi chiếu phim ở London nhưng không có nhẫn trên tay. (Ảnh: Hugh Thompson)
Công nương Diana xuất hiện trong một buổi chiếu phim ở London nhưng không có nhẫn trên tay. (Ảnh: Hugh Thompson)

Sau khi Diana và Charles ly thân vào năm 1992, phải mất đến 3 năm, các thủ tục để họ ly hôn mới hoàn tất. Hai người chính thức ly hôn vào ngày 28/8/1996. Trong suốt thời gian ly thân, Công nương vẫn đeo nhẫn và các trang sức chồng tặng, có lẽ để tránh ảnh hưởng đến hai con còn nhỏ.

Khi gia đình Diana - Charles gặp nhau lần đầu tiên sau ly hôn trong chuyến thăm trường cao đẳng Eton vào ngày 5/9/1996, người ta vẫn thấy nhẫn trên ngón tay Diana. Nhưng chỉ hai ngày sau, Công nương xuất hiện trong một buổi chiếu phim ở London với bàn tay không có nhẫn.

Khi Diana qua đời sau tai nạn xe hơi, Hai hoàng tử William và Harry được thừa hưởng tất cả trang sức mẹ để lại, trừ những món quà tặng thuộc sở hữu hoàng gia. Chiếc nhẫn đính hôn của Công nương Diana sau đó được Hoàng tử William giữ và đã trao cho bạn gái lâu năm Kate Middleton trong ngày đính hôn của họ vào năm 2010.

Tùng Anh

Theo Dailymail