1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cặp vợ chồng Mỹ đối mặt 94 năm tù vì ngược đãi 13 con ruột

(Dân trí) - Cặp vợ chồng David và Louise Turpin ở California, Mỹ bị cáo buộc hàng chục tội danh liên quan tới ngược đãi và hành hạ trẻ em sau khi bị bắt giữ vì xích và bạo hành 13 con ruột. Nếu các tội danh được thành lập, cặp đôi có thể phải chịu án tù tương đương 94 năm, theo BBC.

Cặp vợ chồng David Allen Turpin và Louise Anna Turpin. (Ảnh: AP)
Cặp vợ chồng David Allen Turpin và Louise Anna Turpin. (Ảnh: AP)

Theo BBC, tại phiên toàn xét xử ngày 18/1, cặp đôi David và Louise Turpin ở California, Mỹ cho rằng họ vô tội và phủ nhận hoàn toàn cáo buộc. Cặp vợ chồng này đã bị bắt sau khi con gái 17 tuổi của họ đã trốn thoát khỏi nhà và đi trình báo cảnh sát về việc cô và 12 anh chị em khác trong nhà bị xích và ngược đãi bởi chính cha mẹ ruột của họ.

Thiếu nữ 17 tuổi bỏ trốn thậm chí đã lên kế hoạch chạy trốn từ 2 năm trước đó và đến giờ mới thành công. Nếu các tội danh đều thành lập, cặp đôi này có thể sẽ phải ngồi tù 94 năm cho hành vi bạo lực với chính con đẻ của mình.

Gia đình Turpin. (Ảnh: Facebook)
Gia đình Turpin. (Ảnh: Facebook)

Tại phiên tòa, công tố viên hạt Riverside Mike Hestrin thông báo cặp đôi này đã bị cáo buộc tội hành hạ trẻ em khi trói con cái của họ vào thành giường bằng dây thừng, sau đó họ sử dụng dây xích. Ông Hestrin cho biết có những bằng chứng gián tiếp cho thấy những đứa con của gia đình Turpin thậm chí còn không được cởi xích để đi vệ sinh.

Theo BBC, cặp vợ chồng nhà Turpin đã bị cáo buộc đánh đập con cái thường xuyên, chỉ cho phép các con tắm 1 lần/năm, mua đồ chơi nhưng không cho phép con cái động vào. Thậm chí, nếu các con của cặp đôi này rửa phần trên cổ tay, chúng sẽ bị phạt vì tội “nghịch nước”. Cặp đôi này được cho là chỉ cho con ăn 1 bữa duy nhất, họ mua đồ ăn và đặt ở chỗ chúng có thể nhìn thấy nhưng chúng không thể ăn. Bị đánh đập và cách ly những đứa con nhà Turpin bị suy dinh dưỡng cũng như thiếu trầm trọng kiến thức cơ bản về cuộc sống.

Hậu quả của những trận ngược đãi và tra tấn là 13 người con của gia đình này đã phải nằm viện điều trị sau khi được giải thoát hôm 15/1. Theo BBC, đứa trẻ 2 tuổi có cân nặng bình thường nhưng những đứa con còn lại bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Đứa trẻ 12 tuổi nhưng chỉ có cân nặng tương đương với 1 trẻ em 7 tuổi, và thanh niên 29 tuổi lớn nhất nhà chi nặng vỏn vẹn 37kg, Một vài nạn nhân bị suy giảm nhận thức, thương tổn thần kinh do bị ngược đãi lâu ngày.

Đức Hoàng

Theo BBC