1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp máy bay chiến đấu “kỳ phùng địch thủ” của quân đội Nga - Mỹ

(Dân trí) - Quân đội Nga gần đây đã ra mắt máy bay chiến đấu Su-30SM1, phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng Sukhoi Su-30SM, và được coi là đối trọng với “Đại bàng” tấn công F-15E của quân đội Mỹ.

Hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM của Nga và F-15E Strike Eagle của Mỹ (Ảnh: BI)
Hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM của Nga và F-15E Strike Eagle của Mỹ (Ảnh: BI)

Theo Business Insider, Nga hồi tháng 7 đã công bố mẫu máy bay chiến đấu Su-30SM1, phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM. Theo đánh giá của các chuyên gia, Su-30SM1 được trang bị hệ thống điện tử và vũ khí hiện đại.

Tuy nhiên, Su-30SM1 hiện vẫn chưa được sản xuất hàng loạt. Theo National Interest, Nga mới chỉ triển khai một trong số các máy bay chiến đấu đời mới này tại nhà máy hàng không Irkutsk.

Su-30SM là mẫu máy bay chiến đấu đa năng của Nga, có thể tham gia vào các cuộc tấn công không đối không hoặc không đối đất. Su-30SM được xem là đối trọng của máy bay Đại bàng F-15E của Không quân Mỹ.

Su-30SM thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2012 còn F-15E ra mắt vào năm 1986. Cả hai mẫu máy bay chiến đấu này đều có buồng lái chở 2 phi công với mục đích giúp tăng cường khả năng giám sát và phát hiện mục tiêu trên chiến trường.

Su-30SM có thể mang theo khối lượng vũ khí lên tới gần 8 tấn, trong đó có nhiều loại bom cũng như các tên lửa không đối đất và không đối không. Trong khi đó, F-15E có thể mang khối lượng vũ khí nhiều hơn, lên tới 12 tấn.

Su-30SM sử dụng hai động cơ Saturn AL-31 với lực đẩy khoảng hơn 12 tấn, còn F-15E sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt với lực đẩy từ 11-12 tấn. Máy bay chiến đấu của Nga đạt tốc độ tối đa đến Mach 2 trong khi tốc độ cao nhất của máy bay chiến đấu Mỹ là Mach 2.5.

Về vũ khí, Su-30SM có thể mang theo súng máy cỡ nòng 30mm 150 vòng đạn còn F-15E mang được súng máy với cỡ nòng 20 mm với 500 vòng đạn. Nga hiện có khoảng 50 chiếc Su-30SM, và dự kiến có thêm 17 chiếc vào năm 2018. Trong khi đó, Mỹ hiện có 220 chiếc F-15E.

Thành Đạt

Theo BI