1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Cánh tay phải" của Trump dọa từ chức sau khi bị thất sủng

(Dân trí) - Ngay sau khi bị rút khỏi Hội đồng An ninh quốc gia, chiến lược gia Steve Bannon của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ từ chức. Tuy nhiên, cuối cùng một nhà tài trợ cho phe Cộng hòa đã thuyết phục ông Bannon ở lại vì “chiến lược dài hạn”.


Ông Steve Bannon. (Ảnh: Reuters)

Ông Steve Bannon. (Ảnh: Reuters)

Telegraph ngày 6/4 đưa tin chiến lược gia Steve Bannon, vốn được coi là “cánh tay phải” của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay “người gìn giữ học thuyết Trump”, đã dọa sẽ từ chức sau khi ông này bất ngờ bị loại khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hôm 5/4.

Các nguồn tin Nhà Trắng tiết lộ với The Atlantic cho biết việc rút ông Bannon khỏi NSC đã được lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên theo trang Politico, chiến lược gia 63 tuổi này đã vô cùng giận dữ khi biết tin mình bị loại khỏi NSC và dọa sẽ từ chức nếu Tổng thống Trump không có động thái khác.

Ông Steve Bannon sau đó đã được bà Rebekah Mercer - Giám đốc quỹ Mercer Family - trấn an. Quỹ Mercer Family do cha bà lập nên đã đổ tiền giúp hai chính trị gia Stephen Bannon và Kellyanne Conway nắm những vị trí hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Tổng thống Trump hồi năm ngoái.

Có thông tin cho rằng bà Rebekah Mercer đã thuyết phục ông Bannon rằng đây là một “cuộc chơi dài hạn”, đồng thời cho biết nếu ông Bannon rời Nhà Trắng thì sức ảnh hưởng của bà Rebekah và Quỹ Mercer Family cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin ông Bannon dọa sẽ từ chức. Về phần mình, ông Bannon cũng cho rằng thông tin đó là “nhảm nhí”.

Ngay từ đầu, việc Tổng thống Trump cho phép ông Bannon tham dự các cuộc họp của NSC đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ quốc hội và các chuyên gia chính trị ở Washington. Thông thường, những thành viên chính phủ do Tổng thống chỉ định không được phép tham dự các cuộc họp này.

H.R McMaster, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cho biết ông cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của ông Bannon trong các cuộc họp của NSC. Quan chức này cho rằng, việc ông Bannon bị loại khỏi NSC được coi là một bước đi “bình thường” của NSC.

Nhật Minh

Theo Telegraph