1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Trung Quốc tìm hàng chục phụ nữ Việt bị bán làm vợ

(Dân trí) - Hàng chục cô dâu Việt Nam bị bán sang một ngôi làng miền trung Trung Quốc nhiều năm trước đây đã biến mất và cảnh sát địa phương đang nghi ngờ những người này lại bị những kẻ buôn người dẫn đến nơi khác “bán” lần nữa.

 
Tờ Zhengzhou Evening News ngày 21/8 đưa tin cảnh sát Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam bắt đầu một cuộc điều tra về sự mất tích của hơn 100 cô dâu Việt Nam.

Cuộc điều tra được bắt đầu khi hai người dân một làng thuộc tỉnh này, sau một thời gian do dự, đã thông báo với cảnh sát về sự biến mất của những người vợ Việt Nam.

Cả hai phụ nữ đã được họ mua bất hợp pháp tại biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Vợ của Hu Jianhe, một người Việt Nam, đã mất tích vài tháng trước đây. Hu không phát hiện được điều gì bất thường trước khi vợ biến mất. “Vợ” Hu, như thường lệ, đã đi mua hàng dưới phố và không bao giờ trở về.

Hồi tháng 7, Hu nhận được điện thoại từ vợ. Cô xin chồng gửi cho 20.000 Nhân dân tệ (3.131USD) để giải thoát khỏi những kẻ buôn người. Cô nói đã bị bán cho một người ở khu làng hẻo lánh ở tỉnh Yunnan, tây nam Trung Quốc, nhưng không cho biết địa chỉ.

Vụ việc tương tự xảy ra với một số người cùng làng Hu. Theo Hu, nhiều cô dân người Việt đã được bán cho nam giới ngôi làng hẻo lánh ở Hồ Nam từ năm 2008.

Chính quyền địa phương đã làm ngơ trước tình trạng “mua cô dâu” vì đó là “chuyện rất bình thường” với nhiều người địa phương - Hu Chunmei, một quan chức nhỏ ở làng này nói với tờ Zhengzhou Evening News.

Thực ra, Hu Chunmei đã nhiều lần chứng kiến những đám cưới mà cô dâu là người Việt Nam. “Giá” của mỗi cô dâu từ 30.000 đến 40.000 Nhân dân tệ, cộng thêm 2.000 nhân dân tệ “phí giới thiệu” trả cho những kẻ buôn người, tờ báo viết.

Không có giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kết hôn và giấy phép tạm trú, những người “vợ” di cư bất hợp pháp này không được luật pháp bảo vệ. Hồ sơ về họ không tồn tại trong hệ thống cảnh sát, và vì vậy, cảnh sát địa phương không thể “thấy” và “theo dõi” họ.

Cảnh sát nhận được báo cáo về những người vợ mất tích từ hai người nông dân, nhưng theo Hu Jianhe, đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy.

Yang Jinmei, một trong những cô dâu Việt Nam, bị bọn buôn người bắt cóc năm 2008 ở biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Yang nói: “Một số phụ nữ Việt Nam sẵn sàng cưới người chồng Trung Quốc, nhưng có nhiều người đã bị bắt ép hoặc dụ dỗ”, cô nói với tờ báo.

Hiện nay, cảnh sát đang cố gắng xác minh số lượng phụ nữ bị mất tích, mặc dù công việc bị cản trở vì rất ít nông dân mua vợ trái phép chịu khai báo với cảnh sát sự biến mất của “vợ” họ do lo ngại hành động “mua vợ” bị phát giác - tờ Zhengzhou Evening News tiết lộ.

Tình trạng “mua bán phụ nữ Việt Nam” trở nên phổ biến ở các vùng miền nam và miền trung Trung Quốc do chính sách hạn chế sinh đẻ dẫn tới hậu quả mất cân bằng giới tính. Một số nông dân địa phương Trung Quốc đã quyết định kết hôn với phụ nữ người Việt.

Nhiều cuộc hôn nhân được đăng ký hợp pháp thông qua dịch vụ, nhưng cũng có nhiều vụ diễn ra bất hợp pháp.

Việt Hà
Theo Eastday