1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Thái Lan đối phó với cuộc mít-tinh của 20.000 “áo đỏ”

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan cho rằng cuộc mít-tinh đã lên kế hoạch của phe áo đỏ trong ngày hôm nay, 10/5, thu hút không dưới 20.000 người tham gia.

Cuộc míttinh lớn lần này, do Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD)  hay còn gọi là phe áo đỏ tổ chức, diễn ra vào khoảng từ 10 đến 24 giờ ngày hôm nay trước một toà án gần Wat Phai Khiew ở quận Don Mueang, phía Bắc thủ đo Bangkok.

 

Weera Musikapong, thủ lĩnh nòng cốt của UDD, cho biết sự kiện này sẽ được tổ chức dưới chủ đề “Ngày sự thật: Ai làm tổn hại Thái Lan”, phù hợp với mục tiêu hoà  giải mà xã hội yêu cầu.

 

Tờ Bangkok Post dẫn lời Tướng Sarote Promcharoen, tư lệnh lực lượng cảnh sát thủ đô số II cho biết khoảng 450 cảnh sát đã sẵn sàng hỗ trợ an ninh ở nơi diễn ra tụ tâp. Các chốt kiểm tra vũ khí cũng sẽ được lập trên những con đường dẫn đến nơi tụ họp và văn phòng quận Don Muang của chính quyền thành phố.

 

Hôm giữa tuần, một nhóm áo đỏ đã tụ tập tại Bangkok, yêu cầu chính phủ chấm dứt phong toả kênh truyền hình ủng hộ cựu thủ tướng lưu vong Thaksin. Lực lượng này tuyên bố sẽ cho chính phủ 2 tuần để đáp ứng yêu cầu của họ, nếu không, họ sẽ tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn.

 

Các cuộc biểu tình lớn của UDD chống chính phủ đã bắt đầu từ ngày 26/3 và chuyển thành bạo lực từ ngày 11/4 khi một nhóm xông vào nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các đối tác để buộc Thủ tướng Ahbisit phải từ chức, khiến hội nghị này buộc phải hoãn lại.

 

Các cuộc xung đột giữa những người ủng hộ UDD và lực lượng an ninh cũng như người dân địa phương ở Bangkok đã bùng phát trong những ngày sau đó, khiến hơn 120 người bị thương và 2 người thiệt mạng. 

 

Trà Giang
Theo Xinhua