1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Mỹ bị lừa về ngôi mộ tập thể ở Texas

(Dân trí) - Không thi thể nào được phát hiện tại một ngôi nhà ở phía đông bang Texas, Mỹ, nơi một người gọi điện nặc danh tự nhận là nhà ngoại cảm khẳng định có một ngôi mộ tập thể.

 
Cảnh sát Mỹ bị lừa về ngôi mộ tập thể ở Texas - 1
Hàng loạt xe cảnh sát đậu tại lối vào ngôi nhà ở quận Liberty.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ một người nặc danh nói rằng có tới 30 thi thể bị chặt chân tay, trong đó có các trẻ em, bị chôn tại một ngôi nhà ở thị trấn Hardin, quận Liberty, bang Texas.

Giới chức địa phương đã điều 15 xe cảnh sát và chó nghiệp vụ tới hiện trường để điều tra.

Tuy nhiên, phát ngôn viên cảnh sát quận Liberty cho hay họ không tìm thấy thi thể nào tại ngôi nhà.

Giới chứcc nói họ đã có tên và số điện thoại và đang cố gắng truy tìm người gọi điện thoại nặc danh. Người này có thể bị truy tố nếu bị phát hiện có hành động gây rối.

Rex Evans, phát ngôn viên cảnh sát quận Liberty, giải thích rằng quận đã coi thông tin nhận được là nghiêm trọng vì người gọi điện có thông tin chi tiết về bên trong nhà.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và tìm hiểu xem bằng cách nào mà người này có các thông tin chi tiết về ngôi nhà”, ông Evans nói.

Hình ảnh quay từ trên cao được chiếu trên các kênh truyền hình địa phương cho thấy hơn 10 xe cảnh sát đã đậu tại con đường dẫn tới ngôi nhà, nằm cách thành phố Houston khoảng 80km về phía đông, khi giới chức điều tra các cáo buộc.

An Bình
Theo BBC