1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Malaysia giải cứu 8 phụ nữ Việt Nam

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia đã giải cứu 8 phụ nữ Việt Nam, trong đó có 2 người 17 tuổi, được cho là nạn nhân của một vụ buôn bán người sau khi ập vào khu nhà hàng bốn tầng ở vùng Sunway, Kuala Lumpur, vào lúc 1 giờ sáng ngày 23/3.

 
Cảnh sát Malaysia giải cứu 8 phụ nữ Việt Nam
Datuk Abd Jalil Hassan và quan chức cảnh sát Việt Nam kiểm tra hộ chiếu của những cô gái được giải cứu.

Các nạn nhân bị lừa là được đưa tới đây để làm phục vụ với mức lương cao, nhưng sau khi đợi 2 tháng, họ đã bị ép buộc làm gái mại dâm.

 

Những phụ nữ này được đưa ra 3 lựa chọn: làm gái điếm, làm việc tiếp đón khách hoặc cưới những người đàn ông địa phương.

 

Theo quan chức cảnh sát Datuk Abdul Jalil Hassan, thuộc cơ quan chống mại dâm, game và các xã hội ngầm cho biết khi cảnh sát đột kích vào khu nhà 4 tầng ở Taman Sunway, Batu Caves, những phụ nữ trên đã bị khóa trái bên trong.

 

“Chúng tôi đã bắt một phụ nữ Việt Nam và 4 người đàn ông địa phương, được cho là thành viên của băng nhóm buôn người… Chúng tôi cũng thu giữ 12 hộ chiếu, tài liệu đăng ký kết hôn, 890 RM (365 USD) và tiền Việt.

 

Các nạn nhân ở độ tuổi 17-35, hiện đã được đưa về một ngôi nhà an toàn.

 

Ông Jalil cho biết điều tra ban đầu cho thấy những phụ nữ này đã bị ép buộc chấp nhận một trong 3 lựa chọn trên để trả cho băng nhóm số tiền mà chúng sử dụng để đưa họ tới Malaysia.

 

“Nếu những phụ nữ này đồng ý kết hôn, băng nhóm sẽ làm giả giấy chứng tử của chồng họ ở Việt Nam để họ được phép kết hôn tại đây. Đám cưới được băng nhóm sắp xếp và chúng sẽ đánh phí họ từ khoảng 13.000-20.000 RM”.

 

Ông Jalil cũng cho biết những thông tin trên tại lễ bế mạc Chương trình xây dựng khả năng của Interpol về Phòng chống buôn bán người và nhập cư trái phép ở Đông Nam Á. Hơn 20 cảnh sát ở 7 nước đã tham dự hội nghị kéo dài 2 tuần lần đầu tiên được tổ chức trong khu vực.

 

Phan Anh

Theo Asia One