1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cảnh sát kết luận vụ tai nạn khiến phu nhân Hoàng thân Campuchia thiệt mạng

(Dân trí) - Cảnh sát Campuchia ngày 21/6 kết luận vụ va chạm xe khiến Hoàng thân Norodom Ranariddh bị thương nặng trong khi phu nhân thiệt mạng là một vụ tai nạn giao thông.


Chiếc xe chở Hoàng thân Campuchia và phu nhân bẹp dúm sau vụ tai nạn. (Ảnh: EFE)

Chiếc xe chở Hoàng thân Campuchia và phu nhân bẹp dúm sau vụ tai nạn. (Ảnh: EFE)

Xe chở Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh và phu nhân đã va chạm với một taxi chở 5 hành khách tại đảo nghỉ dưỡng Sihanoukville, Campuchia hôm 17/6. Vụ va chạm khiến Hoàng thân Ranariddh bị thương nặng trong khi phu nhân Ouk Phalla đã không qua khỏi khi được đưa vào viện cấp cứu.

Đảng bảo hoàng Funcinpec đã đề nghị chính phủ điều tra những nghi vấn về vụ tai nạn.

Kết luận về vụ việc, tại cuộc họp báo ngày 21/6, Phó Cảnh sát quốc gia Campuchia Him Yan cho biết, đây là một vụ tai nạn do lỗi bất cẩn của tài xế taxi Mil Saret, 34 tuổi.

"Vụ tai nạn xảy ra do tài xế taxi điều khiển phương tiện quá nhanh, cố vượt một xe hơi khác nên đã va chạm với xe của Hoàng thân. Sau khi hoàn tất điều tra, chúng tôi kết luận đây thực tế là một vụ tai nạn do tài xế Mil Saret gây ra do lái quá nhanh, quá ẩu", Tân Hoa xã dẫn lời ông Him Yan.

Hoàng thân Ranariddh đã được chuyển tới một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 18/6 để điều trị sau chấn thương nặng. Đảng Funcinpec đầu tuần này cho biết tình hình sức khỏe của Hoàng thân đã “ổn định”.

Hoàng thân Ranariddh, 74 tuổi, hiện là Chủ tịch đảng Funcinpec. Ông là con trai của cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ông là Thủ tướng Campuchia từ năm 1993-1997 và là Chủ tịch Quốc hội Campuchia từ năm 1998 đến 2006.

Minh Phương

Theo Tân Hoa xã