1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh báo đáng sợ về kho vũ khí hóa học của Triều Tiên

(Dân trí) - Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) ước tính Triều Tiên hiện có khoảng 3.000-5.000 tấn vũ khí hóa học và đây là mối lo ngại lớn đối với hòa bình và ổn định khu vực.


Vụ phóng tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Vụ phóng tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 4/10, Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết ước tính có khoảng từ 3.000-5.000 tấn vũ khí hóa học trong kho vũ khí hiện tại của Triều Tiên. Ông Uzumcu kêu gọi các nước gây sức ép để Bình Nhưỡng từ bỏ số vũ khí hóa học này.

“Cộng đồng quốc tế cần phải quan ngại về Triều Tiên vì nước này rất khó đoán”, ông Uzumcu cho biết.

Lãnh đạo OPCW cho rằng kho vũ khí hóa học của Triều Tiên là mối lo ngại đối với hòa bình và ổn định không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn trên toàn thế giới. Do vậy, các nước cần vào cuộc để buộc Bình Nhưỡng phải ký Công ước Vũ khí hóa học và từ bỏ việc phát triển loại vũ khí này.

Ông Uzumcu nói rằng Triều Tiên hiện vẫn chưa hồi đáp những bức thư mà ông và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi cho nước này, trong đó bức thư gần nhất được gửi từ tháng 3.

“Những đề xuất cũng như kiến nghị gặp mặt với giới chức Triều Tiên đều bị lờ đi. Họ không muốn gặp chúng tôi và thảo luận về những vấn đề này”, ông Uzumcu nói.

Triều Tiên cho đến nay vẫn tuyên bố nước này không có vũ khí hóa học. Tuy nhiên, theo tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, Bình Nhưỡng được cho là sở hữu nhiều loại chất độc nguy hiểm như sarin hay VX.

Thành Đạt

Theo AFP