1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căng thẳng với Trung Quốc, Nhật tham gia tập trận cùng Mỹ, Australia

Mỹ và Australia đã tiến hành cuộc tập trận lớn với sự tham gia lần đầu của Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đang gia tăng.

Theo AFP, cuộc tập trận kéo dài 2 tuần mang tên “Talisman Sabre” diễn ra tại Northern Territory và Queensland của Australia có sự tham gia của khoảng 30.000 quân nhân Mỹ và Australia. Cuộc tập trận này diễn ra cả trên không, trên biển và trên bộ.

Binh sĩ Australia tham gia cuộc tập trận. (Ảnh
Binh sĩ Australia tham gia cuộc tập trận. (Ảnh AFP)

Trong khi đó, khoảng 40 quân nhân Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận cùng các quân nhân Mỹ. Ngoài ra, khoảng 500 quân nhân New Zeland cũng tham gia cuộc tập trận lần này.

“Liên minh Mỹ- Australia là một liên minh rất quan trọng”, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố trên tàu USS Blue Ridge của Hải quân Mỹ ngoài khơi Sydney ngày 3/7, “Hai nước có mối quan hệ chặt chẽ và đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trên toàn thế giới”.

Cuộc tập trận “Talisman Sabre” được tiến hành 2 năm một lần, và cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang có những động thái phô trương thanh thế ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Trên Biển Đông, Bắc Kinh tuyên bố đã cải tạo xong các bãi đá thành các đảo nhân tạo và đang xây dựng các công trình trên đó. Trong khi đó, trên biển Hoa Đông, Trung Quốc liên tục đưa tàu, máy bay vào khu vực đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư buộc Nhật Bản phải điều tàu và máy bay ngăn chặn.

“Mỹ và các đồng minh chiến lược của Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc”, ông John Lee, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Sydney nhận định.

“Các nước này đều cho rằng, Trung Quốc đang ngày càng hiếu chiến hơn và họ sẵn sàng đầu tư mạnh hơn nhằm tăng cường sức mạnh quân sự để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông”, ông Lee nói.

Các chuyên gia nhận định, dù không hài lòng với việc Nhật Bản tham gia cuộc tập trận lần này, Trung Quốc cũng không quá bất ngờ về động thái này bởi nhiều năm qua, Australia đã tăng cường hợp tác vỡi Nhật Bản.

Tháng 7/2014, Thủ tướng Australia Tony Abbot đã mô tả người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe là “một người bạn rất thân thiết của tôi”.

Ngoài ra, Australia cũng đang tính đến việc mua tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản và ông Lee cho rằng, điều này là để tăng cường sự gắn kết giữa hệ thống vũ khí của 2 nước.

“Cả hai nước đã hợp tác với nhau trong khoảng 1 thập kỷ qua và đang tăng tốc quá trình này. Nhật Bản và Australia đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác hơn nữa về quân sự”, ông Andrew Davies, chuyên gia phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia, nhận định.

Cũng trong thời điểm đó, mối quan hệ chiến lược của Mỹ trong khu vực cũng đã chuyển hướng từ hợp tác song phương sang hình thành lên các đồng minh đa phương.

Theo ông Lee, các đồng minh khác của Mỹ như Singapore, Malaysia và Philippines sẽ ủng hộ và tham gia các cuộc tập trận của Mỹ trong khu vực giống như cách mà Australia và Nhật Bản đang làm.

“Điều này sẽ được đón nhận nồng nhiệt bởi rất nhiều nước mong đợi rằng Mỹ và các đồng minh có thể thực sự hợp tác để đối phó với Trung Quốc”, ông Lee khẳng định./.
 
Theo Trần Khánh/VOV.VN