1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căng thẳng Triều Tiên càng "hút" du khách Anh

(Dân trí) – Trong lúc các chính trị gia thế giới lo sợ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể biến thành xung đột thì dường như điều đó lại càng hấp dẫn các du khách Anh. Lượng du khách xứ sương mù đăng ký tới Triều Tiên đã tăng gấp 4 lần.

Du lịch tới Triều Tiên vẫn là lựa chọn của nhiều người
Du lịch tới Triều Tiên vẫn là lựa chọn của nhiều người

Những ngày qua tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang diễn biến ngày càng khó lường khi Bình Nhưỡng liên tục có những động thái chuẩn bị cho chiến tranh, còn Seoul và Washington tích cực tập trận, điều động máy bay, tàu chiến hiện đại. Cảnh báo về quy cơ xảy ra xung đột được nhiều nhà phân tích đề cập.

Thế nhưng tại Anh, dường như những căng thẳng trên chỉ khiến việc du lịch tới Triều Tiên thêm hấp dẫn. Theo tờ Telegraph, tại công ty du lịch Regent Holidays, một đơn vị tiên phong trong việc tổ chức các tour tới Triều Tiên, lượng khách tìm đến hỏi về tour tới quốc gia được cho là khép kín nhất thế giới đã tăng 400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gillian Leaning, giám đốc tiếp thị của Regent, nhận định phản ứng trên từ khách hàng cho thấy, cho dù một đất nước bị bao phủ bởi tin tốt hay tin xấu, người ta chỉ càng quan tâm tới nước đó hơn. 

“Hầu hết những người liên lạc với chúng tôi đều chưa biết đến Triều Tiên”, bà Leaning tiết lộ. “Họ chỉ mới nghe về đất nước này trên các bản tin và có lẽ đã tìm kiếm thông tin về Triều Tiên trên mạng và thấy rằng đúng là có thể tới đây du lịch. Với nhiều người đó không phải một điểm đến hấp dẫn nhưng một số người khác thì bây giờ thực sự là thời điểm thú vị. Mọi người tò mò muốn biết sự thật đằng sau những tin tức kia là thế nào”. 

Bà Leaning cũng cho biết nhiều khách hàng của mình đã đặt tour tới Triều Tiên thậm chí còn gọi điện lại hỏi xem lịch trình có thể tiếp tục như đã định hay không, nhưng không có ai đề nghị hủy tour sau khi biết công ty vẫn giữ nguyên lịch trình. 

Bất chấp những lời lẽ “đao to búa lớn” của các bên, cũng như việc điều động các tên lửa hạt nhân và tuyên bố của nhà lãnh đạo kim Jong Un rằng Triều Tiên đang trong tình trạng chiến tranh, Bộ Ngoại giao Anh vẫn không thay đổi mức độ cảnh báo đối với khách du lịch nước mình.

Theo tờ Telegraph, trong thông báo mới nhất phát đi hôm qua, cơ quan này khẳng định: “Chính phủ Triều Tiên đã có một số tuyên bố có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Những tuyên bố này được đưa ra sau vụ phóng vệ tinh hồi tháng 12/2012 và một vụ nghi thử hạt nhân hồi tháng 2. Bộ Ngoại giao nhận định rằng hiện không mối đe dọa hoặc nguy hiểm lập tức nào đối với những người đang sống hoặc đi du lịch tới Triều Tiên sau những tuyên bố trên”. 

Kể từ năm 1985 đến nay, Regent Holidays đã liên tục tổ chức các chuyến du lịch tới Triều Tiên với khoảng 200 du khách mỗi năm. Các tour đều được giám sát nghiêm ngặt và có rất ít cơ hội cho du khách tự khám phá. Tất cả đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về những gì được phép hay không được phép chụp ảnh.

Hầu hết các tour đều có đích đến là khu vực xung quanh Bình Nhưỡng, khu phi quân sự với Hàn Quốc và xem các buổi đồng diễn tập thể. Bà Leaning khẳng định, mặc dù từng có lúc phải “sắp xếp lại” nhưng 10 năm qua chưa có một tour nào tới Triều Tiên của họ bị hủy. 

Thanh Tùng
Theo Telegraph