1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Căng thẳng, nhưng yên tĩnh xung quanh đền Preah Vihear”

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm qua khẳng định ông vẫn tiến hành chuyến thăm Campuchia để gặp Thủ tướng Hun Sen, dù nhà lãnh đạo Campuchia này từ chối thảo luận tranh chấp biên giới xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.

“Căng thẳng, nhưng yên tĩnh xung quanh đền Preah Vihear”  - 1

Chỉ huy quân đội Thái Lan Anupong Paojinda: Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông Suthep đưa ra tuyên bố trên khi căng thẳng xung quanh khu vực tranh chấp gia tăng do cả hai bên đều đã điều quân tiếp viện đến biên giới, nhưng tình hình vẫn yên tĩnh.

 

Ông Suthep loan báo chuyến thăm của ông đến Phnôm Pênh, diễn ra vào hôm nay, là nhằm tăng cường quan hệ. Ông sẽ không can dự vào mọi cuộc thảo luận sẽ dẫn đến xung đột. 

 

Mặc dù tranh cãi về vấn đề lãnh thổ không được đề cập đến, nhưng  phó Thủ tướng Thái Lan nói quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia sẽ được cải thiện sau chuyến thăm của ông.

 

Ban đầu, phó Thủ tướng Suthep được Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giao nhiệm vụ đi Campuchia để làm sáng tỏ quan điểm của Thái Lan phản đối việc Tổ chức Giáo dục – Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới thuộc Campuchia. Nhưng Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã từ chối thảo luận vấn đề này với ông Suthep.

 

Cả hai bên đã gửi quân tăng viện đến khu vực biên giới. Tư lệnh khu vực của quân đội Thái Lan, Tướng Wibulsak Neepal hôm qua thừa nhận ông lo ngại về khả năng xuất hiện lại các hành động khơi chiến. Theo Tướng Wibulsak, không loại trừ khả năng bùng phát một cuộc xung đột biên giới nếu chính phủ hai bên không tìm được cách tháo ngòi nổ căng thẳng. 

 

Tuy nhiên, đến nay, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát của cả hai bên. Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Anupong Paojinda nói không có đối đầu và tình hình sẽ không dẫn đến bạo lực.  “Chúng tôi sẽ không là người nổ súng trước. Chỉ huy quân đội địa phương nói với tôi tình hình vẫn yên tĩnh”, Tướng Anupong tuyên bố với báo giới. 

 

 

Trà Giang

Theo AP, The Nation