1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Canada có Chủ tịch Hạ viện 32 tuổi

(Dân trí) - Andrew Scheer, 32 tuổi, hôm qua đã trở thành chính trị gia trẻ nhất trong lịch sử Canada được bầu làm Chủ tịch Hạ viện - vị trí quyền lực nhất trong quốc hội nước này.

 
Canada có Chủ tịch Hạ viện 32 tuổi - 1
Thủ tướng Canada Stephen Harper (phải) chúc mừng tân Chủ tịch Hạ viện 32 tuổi Andrew Scheer (giữa).

Nghị sĩ đảng Bảo thủ đến từ tỉnh Saskatchewan thuộc miền Tây Canada này đã đánh bại 6 ứng cử viên khác trong cuộc đua lần này.

Andrew Scheer đã là thành viên của đảng Bảo thủ được bảy năm. Năm 2006, ông được chọn là trợ lý phó Chủ tịch Hạ viện và sau đó được tiến cử là phó Chủ tịch Hạ viện.

Chủ tịch Hạ viện Canada có vai trò quan trọng trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của các kỳ họp Quốc hội trong việc thảo luận và đề ra phương hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như phương châm chính sách đối ngoại của đất nước.

Với cương vị mới ông Andrew Scheer sẽ giám sát khoản ngân sách hàng năm là 500 triệu đôla Canada (khoảng 409 triệu USD), đội ngũ nhân viên và các dịch vụ hỗ trợ cho các nghị sĩ.

Chủ tịch Hạ viên cũng sẽ chủ trì các nghi thức tại Hạ viện, thực thi các quy tắc và luật lệ có thể khiển trách cá nhân một nghị sĩ, bộ trưởng hoặc thậm chí cả chính phủ nếu phạm luật.

Trong lời chúc mừng gửi đến tân Chủ tịch Hạ viện, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã miêu tả vai trò mới của ông Scheer là “vị trọng tài hàng đầu của đất nước và cũng là trọng tài biên” - mượn hình ảnh của môn thể thao khúc côn cầu.

Người tiền nhiệm của Scheer là ông Peter Milliken trước khi nghỉ hưu đã chỉ trích chính phủ của đảng Bảo thủ vì đã giấu giếm những thông tin từ Quốc hội. Việc này đã dẫn đến cuộc bầu cử vào tháng 5 mà đảng Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper vẫn giành chiến thắng.

Hà Khoa
Theo Regina Leader-Post, AFP