1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Canada bắt hơn 300 nghi phạm lạm dụng tình dục trẻ em

(Dân trí) - Cảnh sát Canada ngày hôm qua (14/11) cho biết đã bắt giữ 348 người và 386 trẻ em được giải cứu sau một chiến dịch điều tra kéo dài 3 năm về nạn lạm dụng tình dục trẻ em.

Thám tử
Thám tử Constable Lisa Belanger đã dẫn đầu cuộc điều tra đường dây kinh doanh phim khiêu dâm trẻ em

Tâm điểm của vụ điều tra là một công ty có trụ sở tại Toronto, bị cáo buộc bán các đĩa DVD và phát lên mạng các đoạn phim trẻ em hoàn toàn không mặc gì.

Azov Films đã quảng cáo cho những đoạn phim này và khẳng định rằng chúng đều hợp pháp tại Canada và Mỹ.

Công ty này bán sản phẩm của mình tới 94 quốc gia, cảnh sát cho biết.

Tại Canada, 108 vụ bắt giữ được thực hiện. 76 vụ khác diễn ra tại Mỹ và 164 vụ nữa được thực hiện tại các quốc gia khác trong cuộc điều tra mang bí danh Project Spade.

Thanh tra Joanna Beavan-Desjardins của cảnh sát Toronto cho biết số lượng nghi phạm có tiếp xúc gần gũi với trẻ em là mối quan tâm đặc biệt đối với các điều tra viên.

Các bác sỹ, giáo viên, người nuôi dưỡng và các linh mục cũng nằm trong số nghi phạm bị bắt, bà Joanna nói.

Lãnh đạo công ty Azov Films, một người Canada có tên Brian Way, 42 tuổi, đã bị giam giữ kể từ sau khi bị bắt tháng 5/2011 sau một chiến dịch bí mật.

Tên này bị cáo buộc trả tiền cho người khác để quay phim trẻ em và bị khởi tố về 11 tội danh. Công ty trên cũng bị đóng cửa.

Đội chống lạm dụng trẻ em của cảnh sát Toronto đã xác định được danh tính khách hàng của Azov Films dựa trên cơ sở dữ liệu của công ty này.

Các điều tra viên của Mỹ cùng vào cuộc bởi rất nhiều cuốn phim được xuất bán sang các địa chỉ tại Mỹ. 7 tháng sau, một loạt các vụ bắt giữ khắp Toronto được thực hiện, bao gồm một trang web của Azov Films và tên Brian Way, cảnh sát cho biết.

Trong số các nước có liên quan đến vụ điều tra có Úc, Tây Ban Nha, Mexico, Nam Phi, Na-uy, Hy Hạp và Ai len.

Riêng tại Canada, 40 giáo viên, 9 bác sỹ và y tá, 32 người tình nguyện chăm sóc trẻ em, 6 nhân viên thực thi pháp luật, 9 người bảo hộ và linh mục cùng 3 cha mẹ nuôi đã bị bắt.

Trong quá trình khám xét nhà của một giáo viên về hưu, bà Beavan-Desjardins cho biết các điều tra viên đã tìm thấy hơn 350.000 hình ảnh và 9000 đoạn video ghi lại cảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Một số nạn nhân là người quen của tên này.

Thanh Tùng
Theo BBC