1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh vụ phóng tên lửa chiến lược của Triều Tiên

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã công bố video phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Pukguksong-2 chiều ngày 21/5. Ngay sau vụ phóng, tên lửa này đã được Bình Nhưỡng đưa vào diện sẵn sàng tác chiến.


Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên. (Ảnh: Sky News)

Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên. (Ảnh: Sky News)

Đài Sky News cho biết, đoạn video quay cận cảnh vụ phóng tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên đã được đăng tải trên kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên KCTV vào hôm nay 22/5, một ngày sau vụ thử.

Vụ thử diễn ra tại một căn cứ quân sự nằm ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Theo giới quân sự Hàn Quốc, tên lửa này đã bay được chặng đường khoảng 560km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nói rằng, vụ thử này nhằm kiểm tra chức năng của động cơ sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa Pukguksong-2, khả năng tách các tầng tên lửa và khả năng dẫn hướng đầu đạn hạt nhân ở giai đoạn cuối. KCNA cũng cho biết thêm: “Pukguksong-2 là một loại vũ khí chiến lược thành công, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê chuẩn việc triển khai vũ khí này cho mục đích tác chiến”.

Hồi tháng 2, Triều Tiên được cho là cũng từng phóng thử tên lửa loại này. Bình Nhưỡng tuyên bố, Pukguksong-2 có thể bay tới Nhật Bản và tấn công các căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố, tên lửa mới của Triều Tiên là “câu trả lời” cho chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đoạn video được công bố trong bối cảnh Trung Quốc kêu gọi các bên đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Tình hình hiện nay ở bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và nhạy cảm. Chúng tôi hối thúc các bên tránh khiêu khích lẫn nhau và tiếp tục theo đuổi con đường đối thoại và tham vấn”.

Minh Phương

Theo Sky News