1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

(Dân trí) - Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9 của Trung Quốc đã sẵn sàng trên bệ phóng, để chuẩn bị cho “nụ hôn vũ trụ” vào giữa tháng 6 này, khi tàu ghép nối với khoang vũ trụ Thiên Cung 1 đang ở trong quỹ đạo trái đất.


Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Tàu Thần Châu 9, tên lửa đẩy Trường Chinh 2F và tháp phóng được chuyển theo phương thẳng đứng tới Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, ngày 9/6.

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Thần Châu 9 sẽ được phóng vào khoảng giữa tháng 9, trong sứ mệnh có người lái đầu tiên nhằm ghép nối với khoang vũ trụ Thiên Cung 1 trong quỹ đạo.

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Đây là một phần trong chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc, nhằm xây dựng một trạm vũ trụ của riêng nước này vào năm 2020.

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Đường ray đưa Thần Châu 9, tên lửa đẩy đến bệ phóng.

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Thần Châu 9 và tên lửa đẩy đã sẵn sàng trên bệ phóng.

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Năm 2008, Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa người vào quỹ đạo trái đất.

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Trước Thần Châu 9, Thần Châu 8 đã thực hiện "nụ hôn vũ trụ" với Thiên Cung 1 vào tháng 11 năm ngoái.

Cận cảnh tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc trên bệ phóng

Tuy nhiên đây là "nụ hôn vũ trụ" đầu tiên của một tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc.

Vũ Quý

Theo Xinhua