1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cận cảnh siêu trực thăng “Ngựa thồ” uy lực của Mỹ

(Dân trí) - Boeing CH-47 Chinook được xem là siêu trực thăng vận tải hàng đầu của Mỹ với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau khiến đối phương phải dè chừng.

Ngay từ khi bắt đầu được biên chế vào Lục quân Mỹ từ đầu thập niên 1960, Boeing CH-47 Chinook đã được xem là máy bay vận tải chuyển quân, vũ khí và hậu cần chủ lực của quân đội Mỹ.
Ngay từ khi bắt đầu được biên chế vào Lục quân Mỹ từ đầu thập niên 1960, Boeing CH-47 Chinook đã được xem là máy bay vận tải chuyển quân, vũ khí và hậu cần chủ lực của quân đội Mỹ.

Vào năm 1982, Lục quân Mỹ đã nâng cấp tất cả trực thăng Chinook thành phiên bản CH-47D với động cơ mạnh hơn, cho phép chở theo khối lượng nặng tới 9 tấn.
Vào năm 1982, Lục quân Mỹ đã nâng cấp tất cả trực thăng Chinook thành phiên bản CH-47D với động cơ mạnh hơn, cho phép chở theo khối lượng nặng tới 9 tấn.

Tốc độ tối đa của CH47-D đạt 300 km/giờ với tầm hoạt động có thể lên tới hơn 600 km. Đây cũng là một trong những trực thăng nhanh nhất của quân đội Mỹ.
Tốc độ tối đa của CH47-D đạt 300 km/giờ với tầm hoạt động có thể lên tới hơn 600 km. Đây cũng là một trong những trực thăng nhanh nhất của quân đội Mỹ.

Không chỉ chở binh sĩ và vũ khí, CH-47 Chinook có thể vận chuyển các loại xe thiết giáp, máy bay chiến đấu và nhiều trang thiết bị quân sự tới khu vực tác chiến. Đây là trực thăng có năng lực vận tải hàng đầu thế giới.
Không chỉ chở binh sĩ và vũ khí, CH-47 Chinook có thể vận chuyển các loại xe thiết giáp, máy bay chiến đấu và nhiều trang thiết bị quân sự tới khu vực tác chiến. Đây là trực thăng có năng lực vận tải hàng đầu thế giới.

CH47-D được trang bị 3 súng máy M270 7.62 cùng nhiều tính năng hiện đại và là hình mẫu cho dòng trực thăng vận tải đa nhiệm của Mỹ.
CH47-D được trang bị 3 súng máy M270 7.62 cùng nhiều tính năng hiện đại và là hình mẫu cho dòng trực thăng vận tải đa nhiệm của Mỹ.

CH47-D Chinook cũng được gắn thiết bị cản sóng radar của đối phương.
CH47-D Chinook cũng được gắn thiết bị cản sóng radar của đối phương.

Cận cảnh phần thân rộng rãi phía sau của trực thăng CH47-D.
Cận cảnh phần thân rộng rãi phía sau của trực thăng CH47-D.

CH47-D Chinook có thể chở 33 binh sĩ, ngoài 3 thành viên phi hành đoàn.
CH47-D Chinook có thể chở 33 binh sĩ, ngoài 3 thành viên phi hành đoàn.

CH47-D Chinook có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạt động chiến đấu hoặc cứu trợ nhân đạo.
CH47-D Chinook có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạt động chiến đấu hoặc cứu trợ nhân đạo.

Thành Đạt

Ảnh: Daniel Brown/BI