1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh máy bay chiến đấu của Nga diệt tên lửa siêu thanh

(Dân trí) - Một máy bay MiG-31 của quân đội Nga đã chặn và phá hủy thành công một tên lửa hành trình siêu thanh giả định trên tầng bình lưu trong cuộc diễn tập ở Viễn Đông.


Máy bay chiến đấu MiG-31 của quân đội Nga. (Ảnh: Sputnik)

Máy bay chiến đấu MiG-31 của quân đội Nga. (Ảnh: Sputnik)

Sputnik dẫn thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương Nga ngày 17/7 cho biết, hai máy bay chiến đấu MiG-31 của nước này đồn trú tại Kamchatka đã khóa mục tiêu và phá hủy thành công một tên lửa hành trình siêu thanh giả định được phóng đi từ tàu chiến ở biển Okhotsk.

Vụ đánh chặn diễn ra ở độ cao hơn 12.000m thuộc tầng bình lưu khi tên lửa này đang bay với tốc độ 3.700 km/h, gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Vũ khí mà hai máy bay này dùng để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa hành trình là một tên lửa không đối không R-33 có tầm bắn hơn 300km.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cuộc diễn tập này, nhưng không chi tiết khoảnh khắc đánh chặn.

Cuộc diễn tập nhằm kỷ niệm Ngày hàng không quốc gia Nga 17/7. Hạm đội Thái Bình Dương Nga nói rằng, bài huấn luyện này nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa phi công với phi công.

MiG-31 được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở nhiều tọa độ khác nhau. Hệ thống radar của máy bay này thậm chí cho phép nó phát hiện các mục tiêu tên lửa hành trình được coi là khó phát hiện.

Minh Phương

Theo Sputnik