1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia thay đại sứ tại Philippines sau phát ngôn về Biển Đông

(Dân trí) - Capuchia cho biết đã bổ nhiệm một đại sứ mới tại Philippines sau phát ngôn nhạy cảm của cựu đại sứ liên quan đến tranh chấp Biển Đông tại Hội nghị ASEAN hồi tháng 7 vừa qua.

Đại sứ Hos Sereythonh.

Đại sứ Hos Sereythonh.

 

Thứ trưởng ngoại giao Tout Panha đã được chỉ định làm đại sứ mới tại Campuchia.

 

Cựu Đại sứ Hos Sreythoun, được triệu về Campuchia hôm 6/8 vì lý do sức khỏe mặc dù Philippines yêu cầu có câu trả lời về tuyên bố ông đưa ra trên báo chí, chỉ trích Philippines về việc làm hỏng hội nghị ASEAN.

 

Campuchia là chủ tịch luân phiên của ASEAN, nhưng lần đầu tiên trong 45 năm qua, bộ trưởng các nước trong vùng đã không thoả thuận được với nhau về một quy tắc ứng xử cho vùng Biển Đông, thậm chí không đưa ra được một thông cáo chung.

 

Đại sứ Hos Sreythoun sau đó đã nói với một nhật báo tại Manila rằng Việt Nam và Philippines đã phá hoại hội nghị vì chuyện Biển Đông.

 

Các nhà phân tích độc lập nói hội nghị này thất bại vì Campuchia giữ lập trường cứng rắn về ngôn từ trong bộ quy tắc ứng xử và thông cáo chung, các ngôn từ này gần gũi với lập trường của Trung Quốc, nước viện trợ quan trọng cho Campuchia.

 

Vũ Quý

Theo AP