1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia mua 12 trực thăng quân sự Trung Quốc

(Dân trí) - Campuchia sẽ sử dụng một phần trong khoản vay 195 triệu USD của Trung Quốc để mua các trực thăng quân sự nước này, thoả thuận mới nhất chứng tỏ mối liên minh chặt chẽ giữa Bắc Kinh và quốc gia Đông Nam Á.

Trực thăng quân sự Zhi-9 do Trung Quốc sản xuất.

Trực thăng quân sự Zhi-9 do Trung Quốc sản xuất.
Bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tea Banh cho hay 12 trực thăng quân sự Zhi-9 do Trung Quốc sản xuất sẽ được sử dụng chủ yếu cho các sứ mệnh nhân đạo. Giá của lô trực thăng này không được tiết lộ.

“Các trực thăng này sẽ giúp cải thiện năng lực và hiệu quả của chúng ta”, ông Tea Banh phát biểu trong khuôn khổ một buổi lễ có sự tham gia của Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Tướng Thích Kiến Quốc, nhằm ký kết một thoả thuận trợ giúp huấn luyện cho quân đội Campuchia.

Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cấp kho vũ khí lạc hậu của Campuchia, cũng như cung cấp các khoản vay và đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng, giao thông và nông nghiệp.

Dòng tiền đó đã giúp Trung Quốc giành được một đồng minh nhỏ nhưng quan trọng ở Đông Nam Á trong bối cảnh Mỹ tìm cách đẩy mạnh sự hiện diện trong khu vực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nước này và đối trọng với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.

Các nhà chỉ trích cáo buộc Bắc Kinh dùng sức mạnh kinh tế để đảm bảo Campuchia hành động trong khuôn khổ lợi ích chiến lược của Trung Quốc trong khối ASEAN, vốn cần sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên về mọi quyết định.

Trong năm 2012, các công ty Trung Quốc đã cam kết đầu tư 8 tỷ USD vào Campuchia, một con số tương đương gần 2/3 toàn bộ nền kinh tế Campuchia. Số tiền vay 195 triệu USD được thỏa thuận vào cuối năm ngoái.

Liên minh giữa 2 nước đã được mở rộng sang hỗ trợ quốc phòng vào năm 2010 khi Bắc Kinh tài trợ 250 xe cứu thương, xe tải, xe quân sự cho quân đội Campuchia sau khi Mỹ huỷ kế hoạch cung cấp cho quân đội Campuchia 200 xe.

Quyết định của Mỹ là nhằm đáp trả việc Campuchia đưa 20 người thiểu số Duy Ngô Nhĩ xin tị nạn về Trung Quốc vào năm 2009, theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Phần lớn trang bị quân sự của Campuchia đã lạc hậu và cần được sửa chữa, và hiện chỉ có một vài trực thăng.

An Bình
Tổng hợp