1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia đề nghị Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay cho hay ông đã gửi bản thảo thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn gồm 4 điểm cho Thủ tướng Thái Lan Abhisit và đề nghị Thái Lan ký dưới sự chứng kiến của các ngoại trưởng ASEAN hoặc chủ tịch ASEAN vào ngày 22/2 tới.

Campuchia đề nghị Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn - 1
Xe bọc thép của quân đội Campuchia chạy về phía gần đền Preah Vihear đang tranh chấp.
Thông tin trên được Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra trong một cuộc họp báo vào ngày hôm nay tại phủ thủ tướng. Ngày 22/2 tới đây các ngoại trưởng ASEAN sẽ nhóm họp tại Jakarta, Indonesia. “Sẽ tốt hơn nếu chủ tịch ASEAN có thể ký vào thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn này”, ông Hun Sen cho hay

Thủ tướng Campuchia đưa ra 4 điểm liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn: đầu tiên, Thái Lan và Campuchia phải thực sự nhất trí ngừng bắn vĩnh viễn. Sẽ không có đụng độ nào nữa.

Thứ hai, không điều động các lực lượng vũ trang và hai bên phải duy trì vị trí hiện tại để đợi một nghị quyết về đo đạc và phân định biên giới.

Thứ ba, Campuchia và Thái Lan khuyến khích các tướng lĩnh quân đội hai nước mở các cuộc họp để nâng cao hợp tác nhằm đưa tình hình trở lại như trước ngày 15/7/2008.  

Thứ tư, để đảm bảo được tính hiệu quả của thỏa thuận ngừng bắn, Campuchia sẽ đề nghị các nước ASEAN giám sát việc ngừng bắn.

“Tôi tin rằng Thái Lan sẽ không nhất trí với điểm này, nhưng nếu Thái Lan không đồng ý với điểm thứ tư, Campuchia sẽ nhất trí tiếp nhận lực lượng từ các nước ASEAN đồn trú trong lãnh thổ Campuchia để quan sát và đảm bảo lệnh ngừng bắn”, ông Hun Sen cho biết thêm.

Ông Hun Sen cho hay ông đã gửi bản thảo về thỏa thuận 4 điểm này tới Thủ tướng Thái Lan qua phó thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri, người hiện đang ở Campuchia để khai trương triển lãm thương mại Thái Lan.

Ông Hun Sen nhấn mạnh đàm phán đa phương sẽ được dùng chỉ cho tranh chấp biên giới với Thái Lan.

Xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia bùng phát chỉ một tuần sau khi đền Preah Vihear của Campuchia Lan được công nhận là di sản thế giới vào ngày 7/7/2008. Xung đột nổ ra do cả Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố chủ quyền đối với 4,6km2 đất xung quanh ngôi đền. Kể từ đó hai bên đều tăng cường lực lượng dọc biên giới và thường xuyên đụng độ, khiến nhiều binh sỹ thiệt mạng.

Vụ đụng độ mới nhất xảy ra từ 4-7/2, với hàng loạt pháo cối được bắn ra, làm ít nhất 8 binh sỹ và dân thường ở cả hai bên thiệt mạng, và khiến hàng chục ngàn người dân quanh khu vực tranh chấp phải đi sơ tán.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm thứ hai đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế hết sức và thiết lập một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Cơ quan Liên hợp quốc cũng bày tỏ ủng hộ nỗ lực tích cực của ASEAN trong vấn đề này và khuyến khích hai bên tiếp tục hợp tác với ASEAN.

Phan Anh

Theo Xinhua