1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Camilla vắng mặt trong lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất Diana

(Dân trí) - Dưới nhiều áp lực, vợ của Thái tử Charles ngày hôm qua thông báo bà sẽ không tham dự lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của Công nương Diana.

Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall đã chấp nhận lời mời tham dự lễ tưởng niệm của Thái tử Charles và các con trai của Công nương Diana vào ngày thứ sáu tới tại London. Tuy nhiên một số người đã chỉ trích quyết định của Camilla bởi bà đã có quan hệ với Thái tử Charles khi Charles và Diana chưa ly dị.

 

“Tôi đã rất xúc động khi được Hoàng tử William và Harry mời tới dự buổi lễ tưởng niệm mẹ Diana của họ, Công nương xứ Wales”, Camilla cho biết. “Tôi đã chấp nhận và muốn ủng hộ họ. Tuy nhiên tôi tin rằng sự xuất hiện của tôi có thể sẽ làm sao nhãng mục đích của buổi lễ là tập trung vào cuộc đời và tưởng nhớ tới Diana. Tôi cũng rất cám ơn chồng tôi, William và Harry ủng hộ cho quyết định của tôi”.

 

Cung điện Hoàng gia Anh cũng cho biết Nữ hoàng Elizabeth II ủng hộ quyết định rút lui của Camilla.

 

Những người yêu mến Công nương Diana và buộc tội Camilla là “thủ phạm” phá vỡ cuộc hôn nhân từng được cho là đẹp nhất nước Anh, cuối cùng đã được thở vào nhẹ nhõm. “Tôi không thể hạnh phục hơn, thể như tôi trúng xổ số vậy”, Jan Berry, thư ký Ban tưởng nhớ Diana cho biết.

 

Công nương Diana là người nổi tiếng cống hiến hết mình cho công tác từ thiện. Diana đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi cùng với bạn trai, Dodi Fayed, ngày 31/8/1997.

 

Diana và Thái tử Charles kết hôn năm 1981 trong một buổi lễ hoành trang ở nhà thờ lớn St. Paul được truyền hình trên khắp thế giới. Sau khi có hai con, họ ly dị và thú nhận cả hai đều đã ngoại tình.

 

Buổi lễ ngày thứ sáu tới sẽ cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên khắp nước Anh.

 

PV

Theo AP

Dòng sự kiện: 10 năm Diana