1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Camilla lần đầu tiên được đội vương miện Hoàng gia

(Dân trí) - Hôm qua, lần đầu tiên kể từ sau khi làm lễ cưới cùng Thái tử Charles, Camilla đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho mượn chiếc mũ vương miện để “diện” trong bữa tiệc Hoàng gia đón chào nhà Vua Harald V và Nữ hoàng Sonja của Na Uy.

Đối với những ai theo dõi sát các sự kiện của Hoàng triều Anh, thì sự kiện này là một bước tiến mới cho thấy Camilla đang ngày càng được chấp nhận trong gia đình Hoàng gia, mặc dầu cũng phải chú thích thêm rằng đội vương miện là bắt buộc đối với tất cả các quý nữ Hoàng gia tham dự sự kiện được tổ chức vào hôm qua.

 

Hình ảnh Nữ công tước Camilla đầu đội vương miện lấp lánh trang sức ngay lập tức xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Anh như The Daily TelegraphThe Daily Mail.

 

“Rực rỡ trong ánh kim cương lấp lánh, Nữ công tước xứ Cornwall đêm qua đã khẳng định được vị trí là quý bà thứ hai của vương quốc.”

 

Tờ The Daily Mail cũng không quên nhắc lại sự kiện Camilla đã bị loại khỏi danh sách khách mời trong bữa tiệc cấp nhà nước, đón chào Thủ tướng Italy, chỉ vài tuần trước khi diễn ra lễ cưới với Charles. Ngược lại, người vợ trước của Thái tử, Công nương Diana, lại được tham dự một bữa tiệc cấp quốc gia cả tháng trước lễ cưới năm 1981.

 

 

Camilla lần đầu tiên được đội vương miện Hoàng gia - 1
 

Camilla chỉ đứng sau Nữ hoàng có một bước chân.

 

“Tuy nhiên, đêm qua, lại không hề có chỗ cho sự dò xét nào, khi Camilla bước vào phòng tiệc rực rỡ ở Cung điện Buckingham, và chỉ đứng sau Nữ hoàng có một bước chân.” Tờ The Daily Mail còn cho biết Camilla đã được ngồi cạnh Vua Harald, nghĩa là chỉ cách mẹ chồng của mình có một ghế.

 

Chiếc vương miện mà Camilla đội là chiếc vòng vàng đính kim cương, được sắp xếp theo hình hoa lưu ly và đàn lia, làm từ năm 1911, và được Nữ hoàng Mary đội trong lễ đăng quang của Vua George V.

 

Chiếc vương miện được truyền lại cho mẹ của Nữ hoàng năm 1947 trong chuyến thăm chính thức tới Nam Phi của bà.

 

Chiếc vương miện Durbar có đính 5 ngọc bảo lục Cambridge tròn, nhưng Nữ hoàng Mary đã gỡ nó ra đính vào một chiếc vương miện khác. Lần cuối chiếc vương miện được xuất hiện trước công chúng là năm 1998, để vận động từ thiện.

 

H.T

Theo AP