1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảm động 80 người nắm tay nhau chắn sóng cứu gia đình bị nước cuốn

(Dân trí) - Một gia đình đã may mắn thoát chết sau khi khoảng 80 người xa lạ kết tay nhau thành hàng rào chắn sóng, ngăn dòng nước cuốn họ ra xa tại bãi biển thành phố Panama, bang Florida của Mỹ hôm 8/7, theo hãng tin ABC News.


Khoảng 80 người đã nắm tay nhau tạo thành hàng rào chắn sóng và tiếp cận để cứu những nạn nhân. (Ảnh: ABC News)

Khoảng 80 người đã nắm tay nhau tạo thành hàng rào chắn sóng và tiếp cận để cứu những nạn nhân. (Ảnh: ABC News)

Theo ABC News, sự việc xảy ra hôm 8/7 tại bãi biển thành phố Panama khi 9 người trong đó có một gia đình gồm một phụ nữ, hai trẻ nhỏ và một người già bị cuốn theo dòng nước dữ.

Đó là gia đình của cô Roberta Ursrey. Cô Ursrey không thấy hai cậu con trai của mình trên bãi biển và bất chợt nhận ra chúng đang gào khóc trong dòng nước. Gia đình cô vội vã ùa ra để cứu hai cậu con trai, một 8 tuổi, một 11 tuổi, nhưng không may mắn là họ cũng bị dòng nước cuốn đi. Tổng cộng có 9 người bị nước biển cuốn đi.

Một nhân chứng có tên Rosalind Beckton kể lại, ban đầu khi nhìn thấy cảnh tượng nhiều người la hét, cô nghĩ đó là vụ cá mập tấn công người. Cảnh sát và các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường, một viên cảnh sát đã nhảy xuống nước và bơi về phía nhóm người cầu cứu. Tuy nhiên, viên sĩ quan này quay trở lại ngay lập tức vì có vẻ cần thêm trợ giúp.

“Chúng tôi đứng đó chứng kiến sự việc, cảnh sát nói chúng tôi chờ một tàu cứu hộ tới”, cô Beckton cho biết.

Tuy nhiên, ngay lập tức, hàng chục người có mặt trên bãi biển quyết định nắm tay nhau lập hàng rào cứu sống những người gặp nạn. Người đưa ra ý tưởng này là vợ chồng Derek Simmons và Jessica.

Cuối cùng khoảng 80 người đã tập hợp lại, nắm lấy tay nhau tạo thành một hàng rào ngăn dòng nước và tiếp cận những người gặp nạn, dùng các tấm ván lướt để đưa họ vào bờ. Nhờ hành động này, tất cả 9 người đã được cứu sống khỏi dòng nước dữ.

Chia sẻ về sự việc xảy ra chiều tối 8/7, cô Simmons nói: “Chứng kiến những người hoàn toàn không quen biết nhau, cùng nhau hành động để giúp các nạn nhân là một điều tuyệt vời. Mọi người thậm chí không hề biết nhau nhưng vẫn cầm tay nhau thành một hàng rào, lao vào dòng nước để cứu giúp các nạn nhân”.

Minh Phương

Theo ABC News