1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

California trở thành “bang an toàn” của người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ

(Dân trí) - Trong nỗ lực phản đối chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề nhập cư, bang California đã chính thức thông qua đạo luật trở thành bang an toàn nhằm gia tăng thêm sự bảo vệ đối với những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Thống đốc bang California Jerry Brown (Ảnh: Getty)
Thống đốc bang California Jerry Brown (Ảnh: Getty)

Theo SCMP, Thống đốc bang California Jerry Brown ngày 5/10 đã ký thông qua đạo luật “bang an toàn” nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi cho người nhập cư trái phép. Cụ thể, cảnh sát tại bang California sẽ bị cấm hỏi người dân về tình trạng nhập cư cũng như họ không được phép tham gia vào các hoạt động cưỡng chế nhập cư do chính phủ và các cơ quan liên bang chỉ đạo.

Là bang đông dân nhất nước Mỹ và hiện là nơi cư trú của khoảng 2,3 triệu người nhập cư bất hợp pháp, đây được coi là động thái của bang California nhằm chống lại hàng loạt chính sách chống nhập cư cứng rắn của Tổng thống Trump.

“Đây là lúc mà những gia đình nhập cư bất hợp pháp ở California đang cảm thấy bất định về tương lai và đạo luật này được thông qua nhằm bảo vệ an ninh công cộng, cũng như xoa dịu những hộ gia đình và người nhập cư không giấy tờ hiện đang sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày”, ông Brown chia sẻ.

Phản ứng với quyết định trên, chính quyền ông Trump cho rằng điều này khiến cho California ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Devin O’Malley nhận định động thái của bang California giống như “đưa tội phạm trở lại đường phố Mỹ, làm suy yếu an ninh công cộng, an ninh quốc gia và năng lực thực thi pháp luật”.

Đảng Dân chủ kỳ vọng việc ban hành sắc lệnh cấm cảnh sát can dự sẽ làm suy yếu tác động của các viên chức nhập cư và hải quan Mỹ trong nỗ lực thực hiện các chính sách chống nhập cư như Tổng thống Donald Trump đã cam kết khi còn tranh cử tổng thống.

“Đạo luật sẽ gây nên trở ngại lớn với cỗ máy trục xuất đáng sợ và thiếu nhân đạo của chính quyền ông Trump”, thượng nghị sĩ Kevin de Leon, người đề xuất đạo luật, phát biểu trong buổi họp báo ăn mừng đạo luật thông qua tại Los Angeles.

Tuy nhiên, đạo luật mã hiệu SB54 chỉ được đảng Dân chủ ủng hộ trong khi đảng Cộng hòa lý luận rằng nó sẽ góp phần tiếp tay cho nạn tội phạm và khiến lực lượng hành pháp khó khăn hơn trong việc bảo vệ an toàn cho người dân.

Dưới đạo luật này, cảnh sát và các quan chức hành pháp vẫn được phép làm việc với cơ quan nhập cư liên bang nếu nghi phạm bị cáo buộc phạm 1 trong 800 tội hình sự. Nhưng với những tội nhẹ hơn, đạo luật sẽ cấm việc chuyển nghi phạm lên cơ quan liên bang.

Quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Thomas Homan đã lên án đạo luật, cho rằng bang California đang đặt động cơ chính trị lên trên sự an toàn của cộng đồng.

Với một số nhà hoạt động xã hội vì quyền lợi cho người nhập cư, đây được coi là thắng lợi hiếm hoi của họ từ khi ông Trump lên nhậm chức. Sắc lệnh mới lần này được gọi là “bang an toàn” vì nó là sự mở rộng của các đạo luật “thành phố an toàn” vốn đã được các thành phố lớn như Los Angeles và San Francisco thông qua trước đó.

Đức Hoàng

Theo SCMP