1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cái bắt tay lịch sử giữa những người anh em trên bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Gọi nhau là những người anh em và trao cho nhau cái bắt tay siết chặt, các quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng nhau "làm tan băng” mối quan hệ tưởng chừng bế tắc sau nhiều năm căng thẳng.

Cái bắt tay lịch sử giữa những người anh em trên bán đảo Triều Tiên

Sáng 9/1, đoàn xe chở phái đoàn Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung Gyon dẫn đầu đã đi qua điểm kiểm soát an ninh trên cầu Thống nhất - cây cầu dẫn tới làng đình chiến Panmunjom ở phía nam khu phi quân sự liên Triều (DMZ) chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc.
Sáng 9/1, đoàn xe chở phái đoàn Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung Gyon dẫn đầu đã đi qua điểm kiểm soát an ninh trên cầu Thống nhất - cây cầu dẫn tới làng đình chiến Panmunjom ở phía nam khu phi quân sự liên Triều (DMZ) chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc.

Triều Tiên và Hàn Quốc trước đó đã nhất trí tổ chức cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm “đóng băng” quan hệ tại làng đình chiến Panmunjom - nơi được vũ trang nguy hiểm bậc nhất trên bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Các sĩ quan Hàn Quốc đứng gác ở lối vào làng Panmunjom từ sáng sớm để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của phái đoàn cấp cao.
Triều Tiên và Hàn Quốc trước đó đã nhất trí tổ chức cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm “đóng băng” quan hệ tại làng đình chiến Panmunjom - nơi được vũ trang nguy hiểm bậc nhất trên bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Các sĩ quan Hàn Quốc đứng gác ở lối vào làng Panmunjom từ sáng sớm để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của phái đoàn cấp cao.

Tín hiệu khởi sắc trong quan hệ Hàn - Triều được cho là bắt đầu từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp năm mới hôm 1/1, trong đó ông Kim đề xuất đối thoại hòa bình với Seoul, bắt đầu bằng việc cử đoàn vận động viên Triều Tiên tới dự Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng sau. Trong ảnh: Các binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng Panmunjom trước khi phái đoàn cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc nhóm họp.
Tín hiệu khởi sắc trong quan hệ Hàn - Triều được cho là bắt đầu từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có bài phát biểu nhân dịp năm mới hôm 1/1, trong đó ông Kim đề xuất đối thoại hòa bình với Seoul, bắt đầu bằng việc cử đoàn vận động viên Triều Tiên tới dự Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng sau. Trong ảnh: Các binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng Panmunjom trước khi phái đoàn cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc nhóm họp.

Chính phủ Hàn Quốc ngay lập tức hoan nghênh lập trường “xuống thang” của Triều Tiên. Trước khi cuộc hội đàm cấp cao diễn ra, hai nước cũng đã nối lại đường dây nóng liên lạc đặt tại làng Panmunjom. Triều Tiên từng ngắt đường dây này từ tháng 2/2016 để đáp trả việc Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong.
Chính phủ Hàn Quốc ngay lập tức hoan nghênh lập trường “xuống thang” của Triều Tiên. Trước khi cuộc hội đàm cấp cao diễn ra, hai nước cũng đã nối lại đường dây nóng liên lạc đặt tại làng Panmunjom. Triều Tiên từng ngắt đường dây này từ tháng 2/2016 để đáp trả việc Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong.

Vào khoảng 10 giờ, ông Ri Son Gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình liên Triều, dẫn đầu phái đoàn gồm 20 quan chức Triều Tiên vượt qua đường ranh giới tại làng Panmunjom để gặp các quan chức Hàn Quốc. Phái đoàn Triều Tiên mặc âu phục, trên áo gắn huy hiệu in hình hai cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Nhật Thành.
Vào khoảng 10 giờ, ông Ri Son Gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình liên Triều, dẫn đầu phái đoàn gồm 20 quan chức Triều Tiên vượt qua đường ranh giới tại làng Panmunjom để gặp các quan chức Hàn Quốc. Phái đoàn Triều Tiên mặc âu phục, trên áo gắn huy hiệu in hình hai cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Nhật Thành.

Lính Triều Tiên và Hàn Quốc đứng đối mặt nhau tại làng đình chiến Panmunjom. Tại ngôi làng này, quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đều triển khai binh sĩ canh gác cẩn mật. Đây cũng là nơi hai nước từng ký thỏa thuận đình chiến sau chiến tranh liên Triều vào năm 1953.
Lính Triều Tiên và Hàn Quốc đứng đối mặt nhau tại làng đình chiến Panmunjom. Tại ngôi làng này, quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đều triển khai binh sĩ canh gác cẩn mật. Đây cũng là nơi hai nước từng ký thỏa thuận đình chiến sau chiến tranh liên Triều vào năm 1953.

“Chúng tôi có mặt ở đây với mong muốn rằng có thể mang đến cho những người anh em (Hàn Quốc) của chúng tôi những món quà vô giá nhân dịp năm mới vì họ đang kỳ vọng rất nhiều vào cuộc đối thoại này”, ông Ri Son Gwon phát biểu trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với đại diện của quốc gia láng giềng. Trong ảnh: Ông Ri bắt tay các quan chức Hàn Quốc đứng chờ tại làng đình chiến Panmunjom.
“Chúng tôi có mặt ở đây với mong muốn rằng có thể mang đến cho những người anh em (Hàn Quốc) của chúng tôi những món quà vô giá nhân dịp năm mới vì họ đang kỳ vọng rất nhiều vào cuộc đối thoại này”, ông Ri Son Gwon phát biểu trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với đại diện của quốc gia láng giềng. Trong ảnh: Ông Ri bắt tay các quan chức Hàn Quốc đứng chờ tại làng đình chiến Panmunjom.

Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình liên Triều khẳng định: “Tất cả vũ khí hạt nhân của chúng tôi, gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa đạn đạo chỉ nhằm vào Mỹ, chứ không nhằm vào những người anh em (Hàn Quốc) hay Nga và Trung Quốc”.
Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình liên Triều khẳng định: “Tất cả vũ khí hạt nhân của chúng tôi, gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa đạn đạo chỉ nhằm vào Mỹ, chứ không nhằm vào những người anh em (Hàn Quốc) hay Nga và Trung Quốc”.

Sau cuộc hội đàm, Triều Tiên đã cam kết cử một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao, các vận động viên và một đội cổ vũ tới tham dự Thế vận hội Mùa đông sắp tới, đồng thời nhất trí nối lại đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc bắt đầu từ 8h sáng ngày 10/1. Trong ảnh: Trưởng phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc trao đổi văn kiện tại cuộc hội đàm ở làng đình chiến Panmunjom.
Sau cuộc hội đàm, Triều Tiên đã cam kết cử một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao, các vận động viên và một đội cổ vũ tới tham dự Thế vận hội Mùa đông sắp tới, đồng thời nhất trí nối lại đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc bắt đầu từ 8h sáng ngày 10/1. Trong ảnh: Trưởng phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc trao đổi văn kiện tại cuộc hội đàm ở làng đình chiến Panmunjom.

Đáp trả thiện chí từ phía Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đề xuất một loạt biện pháp để giảm thiểu căng thẳng giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Roh Kyu-deok cho biết chính phủ nước này sẽ cân nhắc dỡ bỏ tạm thời các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng nếu cần thiết để tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội.
Đáp trả thiện chí từ phía Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đề xuất một loạt biện pháp để giảm thiểu căng thẳng giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Roh Kyu-deok cho biết chính phủ nước này sẽ cân nhắc dỡ bỏ tạm thời các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng nếu cần thiết để tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội.

Sau hai cuộc hội đàm vào buổi sáng, ông Ri và phái đoàn Triều Tiên quay trở lại khu vực biên giới để ăn trưa ở Tongilgak - ngôi nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội đàm trong tương lai để thảo luận các mối quan tâm chung.
Sau hai cuộc hội đàm vào buổi sáng, ông Ri và phái đoàn Triều Tiên quay trở lại khu vực biên giới để ăn trưa ở Tongilgak - ngôi nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội đàm trong tương lai để thảo luận các mối quan tâm chung.

Mặc dù các đồng minh và đối tác như Mỹ và Nhật Bản tỏ ra hoài nghi về kết quả của cuộc hội đàm, song giới chức Hàn Quốc vẫn hy vọng rằng cuộc hội đàm có thể mang lại ý nghĩa thực sự, bao gồm sự cải thiện thực chất mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul, chứ không chỉ đơn thuần là những bức ảnh ngoại giao hữu nghị.
Mặc dù các đồng minh và đối tác như Mỹ và Nhật Bản tỏ ra hoài nghi về kết quả của cuộc hội đàm, song giới chức Hàn Quốc vẫn hy vọng rằng cuộc hội đàm có thể mang lại ý nghĩa thực sự, bao gồm sự cải thiện thực chất mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul, chứ không chỉ đơn thuần là những bức ảnh ngoại giao hữu nghị.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters