1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên đi đâu trong ngày phá hủy bãi thử Punggye-ri?

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã đưa các nhà khoa học hạt nhân tới một bệnh viện được canh phòng nghiêm ngặt để “cách ly” họ với các phóng viên quốc tế trong ngày Bình Nhưỡng tháo dỡ bãi thử hạt nhân duy nhất của nước này.

Hình ảnh bãi thử hạt nhân Triều Tiên nổ tung ngày 24/5 (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh bãi thử hạt nhân Triều Tiên nổ tung ngày 24/5 (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/5, Triều Tiên đã tiến hành hoạt động tháo dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri trước sự chứng kiến của hàng chục phóng viên quốc tế từ Nga, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn thông tin từ đài Châu Á Tự do cho hay Triều Tiên dường như đã đưa các nhà khoa học hạt nhân làm việc ở bãi thử này tới một bệnh viện được canh phòng nghiêm ngặt trước khi các phóng viên nước ngoài tới hiện trường.

Một nguồn tin ở tỉnh Bắc Pyongyang cho hay, một quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng đã nói rằng phần lớn các nhà khoa học hạt nhân đã được đưa tới bệnh viện vốn do Tổng cục Năng lượng nguyên tử Triều Tiên điều hành.

“Tôi không thể biết rõ số lượng người (nhà khoa học). Đây là bệnh viện chuyên điều trị cho các kỹ thuật viên và nhân viên tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân, được bảo vệ bởi các quân nhân có vũ trang và chỉ những người được ủy quyền mới được phép bước vào khu vực bệnh viện. Thực tế rằng, các nhà khoa học hạt nhân cùng toàn bộ người nhà của họ ở trong bệnh viện cho thấy họ không ở đó vì đang được điều trị như quan chức cấp cao trên đã nói, mà họ có lẽ đang bị “cách ly” với bên ngoài”, nguồn tin trên nhận định.

Nguồn tin này cho biết người dân địa phương nghĩ đây là bệnh viện điều trị bệnh lao, tuy nhiên họ không được phép vào cơ sở này và “mọi người đều hiểu rằng đây là một cơ sở thuộc về quân sự”.

Theo Korea Times, giới chuyên gia tại Hàn Quốc và một số nước khác nhận định, nguồn nhân lực trong chương trình hạt nhân Triều Tiên có thể bao gồm 10.000 nhà khoa học, trong đó có 200 lãnh đạo chủ chốt, 2.000 chuyên gia và 6.000 kỹ thuật viên. Tuy nhiên, số phận của các nhà khoa học này vẫn chưa thể được đoán định sau sự kiện Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 24/5.

Đức Hoàng

Theo Chosun Ilbo