1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nghị sĩ Mỹ bị gửi thư chứa chất bột khả nghi

(Dân trí) - Vài thành viên của Quốc hội Mỹ đã nhận được thưa đe doạ chưa chất bột khả nghi, báo chí địa phương đưa tin, dẫn lời một quan chức Quốc hội.

 
Các nghị sĩ Mỹ bị gửi thư chứa chất bột khả nghi - 1
Toà nhà quốc hội Mỹ.

Chất bột được phát hiện vô hại, nhưng viên chức đặc trách an ninh Thượng viện Terry Gainer đã cảnh báo các nghị sĩ cần cảnh giác về các bức thư chứa “chất bột khả nghi”. Ông Gainer nói thêm rằng cần chú ý đặc biệt tới các bức thư được gửi từ Portland, bang Oregon.

Một số tổ chức tin tức của Mỹ đã nhận được thư các lá thư cảnh báo rằng những lá thư tương tự đã được gửi tới Washington hoặc các văn phòng địa phương của tất cả 100 thượng nghị sĩ và rằng 10 bức trong số đó chứa một mầm bệnh chết người.

Ít nhất 3 thượng nghị sĩ cho biết họ đã nhận được thư chứa chất bột, được xác định sau dó là không gây nguy hiểm, các nguồn tin cho biết.

Cảnh sát, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các dịch vụ đặc biệt khác đã mở một cuộc điều tra về vụ việc trên, ông Gainer nói.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin thi hành luật pháp cho biết các lá thư được gửi tới các tổ chức tin tức không chứa chất bột khả nghi. Được ký với chữ “MIB”, các bức thư yêu cầu chấm dứt sử dụng tiền và vận động hành lang trong chính trị Mỹ, và kêu gọi một hiến pháp mới.

An Bình
Theo Reuters, Ria