1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc gặp gỡ cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Phó tổng thống Joe Biden và tham dự các hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước.

Các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn cấp cao Việt Nam tới thủ đô Washington sáng ngày 6/7, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: VOV)
 
Các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ
Ra sân bay đón đoàn có các quan chức chính quyền Hoa Kỳ; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh; Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hoa Kỳ cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam, lưu học sinh, sinh viên đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hoa Kỳ. (Ảnh: VOV)
 
Các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ
Vào chiều 6/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà tưởng niệm Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, ở Thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vòng hoa tại Nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vòng hoa tại Nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vòng hoa tại Nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson. (Ảnh: VOV)

Cũng trong chiều 6/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dự và chứng kiến Lễ bàn giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Tập đoàn Boeing của Mỹ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Buổi lễ được tổ chức tại sân bay Ronald Reagan. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đến chào xã giao chiều 6/7. (Ảnh: TTXVN)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 7/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng. (Ảnh: AFP)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư với Tổng thống Hoa Kỳ tại phòng Bầu dục là một ngoại lệ bởi thông thường tổng thống Mỹ chỉ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các chính phủ tại căn phòng này. (Ảnh: AFP)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi về sự hợp tác giữa hai nước trong một loạt lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng... Hai bên đã trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ song phương, làm sâu sắc và phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới. (Ảnh: AFP)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)

Sau đó, Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn cấp cao Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại Ngoại giao Hoa Kỳ. (Ảnh: AFP)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan các khoang máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: TTXVN)
Trong buổi tiệc chiêu đãi, ông Biden đã dùng những từ ngữ đầy lạc quan để miêu tả về mối quan hệ Việt - Mỹ sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: AFP)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: AFP)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: AFP)
Chiều 7/7, tại Thủ đô Washington, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đông đảo đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam - Hoa Kỳ. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: AFP)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Sự giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và kiến tạo nền tảng xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ". (Ảnh: VOV)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: AFP)
Tổng Bí thư mong rằng các tổ chức nhân dân hai nước sẽ tích cực đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi và hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: VOV)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc. (Ảnh: AFP)
Cũng chiều 7/7 theo giờ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ. (Ảnh: VOV)
 
An Bình
Theo VOV, TTXVN, AFP