1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các cường quốc xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

(Dân trí) - Các cường quốc lớn trên thế giới đã nhất trí xem xét các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran vì nước này từ chối ngừng chương trình hạt nhân, Mỹ cho hay.

Quyết định trên được đưa ra trong các cuộc đàm phán giữa 5 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. 6 nước muốn một câu trả lời rõ ràng từ phía Tehran về gói sáng kiến mà phương Tây đưa ra nhằm ngừng hoạt động làm giàu uranium của Iran để đổi lấy các viện trợ kinh tế và các hỗ trợ khác.

 

Hôm thứ 3, Iran đã gửi một bức thư cho người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Javier Solana, nhưng không đưa ra câu trả lời dứt khoát nào. Tehran chỉ hứa là sẽ có câu trả lời rõ ràng tại một ngày nào đó.

 

“Chúng tôi đang bắt đầu xem xét khả năng về một nghị quyết trừng phạt mới”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Gonzalo Gallegos cho biết.

 

Tuy nhiên, đại sứ Nga Vitaly Churkin khẳng định chưa có sự nhất trí nào về các biện pháp trừng phạt mới. Ông Churkin nói với các phóng viên rằng vẫn có hi vọng cho các cuộc đối thoại.

 

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ cho mục đích hòa bình trong khi Mỹ và các đồng minh tin rằng chương trình này có thể được sử dụng để phát triển bom nguyên tử.

 

Phát biểu với các phóng viên trên máy bay chở Tổng thống Mỹ Bush trong chuyến công du công du châu Á, phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino tuyên bố: “Không có câu trả lời tích cực, chúng tôi nghĩ các đồng minh sẽ không có sự lựa chọn nào khác là phải tiến hành các biện pháp trừng phạt tiếp theo”.

 

Ánh Ninh

Theo BBC, Reuters