1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các cầu thủ nhí Thái Lan có nguy cơ mắc bệnh hiếm sau khi rời hang

(Dân trí) - Các cầu thủ đội bóng thiếu niên Thái Lan đang lần lượt được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn lo ngại rằng các em có thể mắc các bệnh lây nhiễm nguy hiểm và hiếm gặp hay còn gọi là "bệnh hang động".


Các cầu thủ đội bóng Thái Lan có thể mắc các bệnh nguy hiểm sau khi rời hang. (Ảnh: Getty)

Các cầu thủ đội bóng Thái Lan có thể mắc các bệnh nguy hiểm sau khi rời hang. (Ảnh: Getty)

Lực lượng cứu hộ Thái Lan với sự hỗ trợ của nhóm cứu hộ quốc tế ngày 9/7 đã kết thúc thành công đợt giải cứu lần hai các cầu thủ đội bóng thiếu niên mắc kẹt hơn 2 tuần trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai.

Giới chức Thái Lan khẳng định, sức khỏe của 8 cầu thủ được giải cứu cũng như 5 cầu thủ còn lại trong hang đều ổn. Tuy nhiên, họ vẫn được đưa vào phòng cách ly của bệnh viện Chiang Rai ít nhất 1-2 ngày để đề phòng các bệnh lây nhiễm.

Nhiều chuyên gia lo ngại, sau một thời gian dài trong hang, các cầu thủ của đội bóng có thể mắc các bệnh hiếm gặp hay còn gọi “bệnh hang động”.

Bệnh hang động là một loại bệnh lây nhiễm do bào tử nấm Histoplasma ký sinh trong các hang động và thường được tìm thấy trong các chất bài tiết của loài dơi.

Tiến sĩ Paul Auerbach, giáo sư về thuốc men cấp cứu tại Đại học Stanford, cảnh báo việc ở quá lâu trong môi trường hang ẩm thấp, không có ánh sáng mặt trời có thể khiến các cầu thủ của đội bóng Thái Lan nhiễm nấm Histoplasma.

"Người có hệ miễn dịch bình thường vẫn có nguy cơ nhiễm nấm Histoplasma và thường bệnh nhân không biết họ bị nhiễm khi nào. Họ có thể bị sốt nhẹ, ho ít giống các triệu chứng nhiễm vi-rút và tự phục hồi", Tiến sĩ Paul Auerbach cho biết với kênh CTV News.

Theo nghiên cứu, nấm Histoplasmosis thường ảnh hưởng đến phổi và các triệu chứng sẽ bộc lộ ra sau 3-17 ngày tiếp xúc với bào tử nấm. Các triệu chứng khác gồm ớn lạnh, đau đầu, mỏi cơ và khó thở.

Căn bệnh này về cơ bản vô hại, nhưng lại rất nghiêm trọng với trẻ em, người già hoặc những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời, đúng phương pháp.


Toàn cảnh quãng đường giải cứu các cầu thủ nhí trong 2 ngày qua. (Đồ họa: Dailymail). Xem ảnh kích thước lớn tại đây

Toàn cảnh quãng đường giải cứu các cầu thủ nhí trong 2 ngày qua. (Đồ họa: Dailymail). Xem ảnh kích thước lớn tại đây

Minh Phương

Theo ABC News