1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cá mập tấn công 4 thợ lặn tại Biển Đỏ

(Dân trí) - Một con cá mập đầu trắng đã làm 4 du khách Nga đang bơi gần khách sạn của họ bị thương trong 2 vụ tấn công riêng rẽ tại một khu nghỉ dưỡng của Ai Cập bên bờ Biển Đỏ.

 
Cá mập tấn công 4 thợ lặn tại Biển Đỏ - 1
Cá mập đầu trắng thường chỉ xuất hiện trong vùng nước sâu.

Vào đêm thứ 4, các bãi biển thuộc khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh trên bán đảo Sinai đã đóng cửa với khách du lịch và hầu hết các hoạt động lặn cũng bị ngừng khi các quan chức Ai Cập săn lùng một con cá mập đầu trắng vốn tấn công 4 người trong hai ngày thứ 3 và thứ 4.

Mohammed Salem, Giám đốc cơ quan bảo tồn Sinai, cho hay một con cá mập đã tấn công 2 du khách Nga tại khu vực Ras Nasrani gần khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh và cắn đứt tay họ.

Con cá mập trên cũng bị nghi ngờ gây ra vụ tấn công thứ 2 nhằm vào hai người Nga khác hôm thứ Ba khi họ đang bơi gần bờ biển của khu nghỉ dưỡng.

Con cá mập đã khiến một phụ nữ trung niên bị thương ở chân và cắn đứt tay du khách này. Nạn nhân bị bệnh tim và đã được hồi sức trong bệnh viện.
 
Nạn nhân thứ 2, một phụ nữ 70 tuổi, bị thương ở cả tay phải là chân trái.

Huấn luyện viên lặn Hassan Salem cho hay ông đã lặn tại cùng khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và bị con cá mập trên vây quanh trước khi nó đi theo 2 du khách.

“Tôi đã xua đuổi con cá mập ra xa bằng cách thổi bong bóng nhưng sau đó tôi nhìn thấy nó bơi tới một phụ nữ và cắn chân của bà ấy.

Salem cho biết nước biển đã chuyển thành màu đỏ sau vụ tấn công và ông nhanh chóng đưa thợ lặn mà ông đang huấn luyện lên bờ. Cả 4 nạn nhân đều được đưa tới Cairo để điều trị và đang trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức bảo vệ bờ biển đang săn lùng con cá mập và cảnh báo các thợ lặn tránh xa vùng biển tại Sharm el-Sheikh - điểm đến lý tưởng cho du lịch lặn biển.

Khu nghỉ dưỡng Sharm El Sheikh đón khoảng 3 triệu du khách mỗi năm.

An Bình
Theo AP