1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

BRICS thành lập hai định chế tài chính thách thức WB và IMF

Ngày 8-7, tại thủ phủ Ufa của nước Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh hằng năm lần thứ 7 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Hội nghị năm nay đánh dấu bước tiến quan trọng của nhóm BRICS trong tham vọng trở thành đối trọng thách thức phương Tây trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Trước giờ khai mạc, tại Mátxcơva, BRICS đã thành lập các định chế tài chính đầu tiên của mình là Ngân hàng Phát triển mới và Quỹ dự trữ ngoại tệ với tổng trị giá 200 tỷ USD.

Ngày 7-7, các Bộ trưởng Tài chính BRICS đã triệu tập phiên họp hội đồng quản trị ngân hàng phát triển mới, động thái chính thức khởi động định chế tài chính có tổng vốn 100 tỷ USD này.

Cựu Thống đốc Ngân hàng ICICI của Ấn Độ Kundapur Vaman Kamath được bầu làm Chủ tịch ngân hàng. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị trong một năm tới, tuyên bố từ nay đến cuối năm ngân hàng có thể tài trợ cho các dự án đầu tiên.

 

BRICS thành lập hai định chế tài chính thách thức WB và IMF

Quang cảnh cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước thành viên BRICS ngày 7-7. (Ảnh: Sputnik) 
Đồng thời điểm, thống đốc các ngân hàng trung ương của nhóm đã ký thỏa thuận thành lập Quỹ dự trữ ngoại tệ trị giá 100 tỷ USD. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 30-7. Các nước thành viên BRICS sẽ góp vào quỹ một khoản tiền dùng để bảo hiểm cho các tình huống khẩn cấp, cụ thể, Trung Quốc góp 41 tỷ USD, Nga, Ấn Độ và Brazil mỗi nước 18 tỷ, còn Nam Phi góp 5 tỷ.

BRICS hy vọng hai định chế tài chính trên sẽ là sự thay thế cho các định chế tài chính thế giới như Ngân hàng Thế giới (WB) hay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mà các nước phương Tây thống trị, nhằm mục tiêu hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển. Các nước BRICS cũng coi hai định chế tài chính mới thành lập của mình là nhân tố quan trọng giúp các nước thành viên chống đỡ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Một loạt văn kiện sẽ được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh năm nay, trong đó có Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động Ufa, Chiến lược đối tác kinh tế đến năm 2020 cùng nhiều văn kiện liên quan.

Trong đó, các nước thành viên cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính tiền tệ giữa các nước thành viên, coi đó là động lực thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế thế giới. Hội nghị còn đưa ra những định hướng lớn cho sự phát triển của Ngân hàng Phát triển BRICS trong 5 năm tới.

Theo một số chuyên gia, với quy mô của hai định chế tài chính mới thành lập của BRICS thì còn lâu chúng mới sánh ngang được với WB, IMF hay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Trên thực tế, các nước phương Tây dường như chẳng mấy chú ý tới sự phát triển cả về chính trị lẫn kinh tế của BRICS.

Tuy nhiên, những động thái trên đây mới chỉ là một bước đi trong số các nỗ lực của các thành viên là các nước đang phát triển nhằm phục vụ tham vọng thiết lập lại trật tự thế giới mới công bằng và bình đẳng hơn, dần loại bỏ vị thế độc quyền của phương Tây.

Ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh BRICS kết thúc, cũng tại Ufa, ngày 10-7 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gồm các nước: Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgizstan và Uzbekistan.

Dự kiến tại hội nghị lần này, SCO sẽ kết nạp thêm hai thành viên mới là Ấn Độ và Pakistan, nâng tổng số thành viên lên 8 nước. Như vậy, hội nghị sẽ đánh dấu bước phát triển lịch sử của SCO sang khu vực Trung và Nam Á, qua đó tăng cường ảnh hưởng của SCO trên trường quốc tế.

Hội nghị cũng sẽ phát đi thông điệp về sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên SCO về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là về an ninh như hợp tác tấn công 3 thế lực (gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan), tăng cường tấn công tội phạm ma túy, tội phạm tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao...

Với sự gắn kết và hợp tác ngày càng được thúc đẩy chặt chẽ của BRICS và SCO, Liên hợp quốc cho rằng, trong điều kiện phát triển thuận lợi, các nước thành viên của hai tổ chức này trong vòng 30 năm tới hoàn toàn có khả năng thách thức khối G-7 trên trường kinh tế và chính trị toàn cầu.

Theo Mai Nguyên

Quân đội Nhân dân