1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil nặng lời chỉ trích Mỹ giữa Đại hội đồng Liên hợp quốc

(Dân trí) - Ngay tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 24/9, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã chỉ trích Mỹ gay gắt về các hoạt động gián điệp của nước này.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Bà Rousseff phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tham dự phiên khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) rằng Brazil đã trở thành một mục tiêu của các hành động chặn và xâm nhập do một "mạng lưới gián điệp điện tử toàn cầu" thực hiện.

"Thông tin về các tập đoàn - thường là có giá trị kinh tế cao và thậm chí là có giá trị chiến lược - là trọng tâm của các hoạt động gián điệp", nữ Tổng thống Rousseff cho biết.

Nhà lãnh đạo Brazil nói thêm rằng việc can thiệp như vậy vào các vấn đề của một nước khác là "sự xỉ nhục đối với các nguyên tắc dẫn dắt mối quan hệ giữa các quốc gia thân thiện".

Bà Rousseff nói thêm rằng Brazil sẽ đưa ra các quy định và áp dụng công nghệ để bảo vệ chính mình khỏi các vụ xâm nhập trái phép. Bà còn gọi giải thích của Washington về việc do thám Brazil là nhằm bảo vệ các quốc gia khỏi bọn khủng bố là "không thể chấp nhận được".

Những bình luận của bà Rousseff được đưa ra chỉ một tuần sau khi bà hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ sau hàng loạt tiết lộ về quy mô chương trình theo dõi của Mỹ.

Những cáo buộc về việc Mỹ do thám Brazil được tiết lộ lần đầu tiên hồi tháng 7.

Theo các tài liệu do cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã bị cáo buộc chặn các email và tin nhắn của Tổng thống Rousseff, các phụ tá của bà và công ty dầu khí quốc gia Petrobras.

Bà Rousseff cho hay chính phủ của bà "sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ quyền lợi của các công dân nước mình cũng như các thành quả của các công ty và các lao động Brazil".

Bà Rousseff cũng kêu gọi Liên hợp quốc đóng vai trò đi đầu trong việc kiểm soát công nghệ theo dõi trên mạng, và nói thêm rằng Brazil sẽ trình các đề xuất về một "khung dân sự đa phương" để quản lý và sử dụng internet, và bảo vệ các dữ liệu trên mạng.

An Bình
Theo BBC