1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Brazil bắt giữ một thứ trưởng

(Dân trí) - Một thứ trưởng và 36 quan chức khác từ Bộ Du lịch Brazil đã bị bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng.

 
Brazil bắt giữ một thứ trưởng - 1
Chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff đã mất 3 quan chức cấp cao vì các cáo buộc tham nhũng.

Cảnh sát cho hay Thứ tưởng du lịch Silva da Costa và các quan chức khác đã cấu kết để moi tiền công phục vụ lợi cá nhân, các cáo buộc mà họ bác bỏ.

Gần 200 cảnh sát đã tham gia chiến dịch nhằm bắt giữ các nghi phạm tại 3 thành phố là Brasilia, Sao Paulo và Macapa.

Thứ trưởng Costa là quan chức cấp cao thứ 3 phải từ bỏ chức vụ vì các cáo buộc tham nhũng kể từ khi nữ Tổng thống Dilma Rousseff nhậm chức hồi tháng 1.

Theo lời các công tố viên, các nghi phạm đã trao các hợp đồng với giá được thổi phồng cho những công ty cấu kết, vốn thường không đủ năng lực để thực thi các dự án.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau khi có các báo buộc tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp và Giao thông.

Các công tố viên đã thu giữ một số máy tính tại Bộ Nông nghiệp hôm thứ 2, và Bộ trưởng Nông nghiệp Wagner Rossi đã bị yêu cầu xuất hiện trước một ủy ban đạo đức để trả lời về các cáo buộc.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Giao thông Alfredo Nascimento và hơn 20 quan chức đã từ chức vì những cáo buộc sai phạm tại bộ này.

Trước đó, vào tháng 6, chánh văn phòng tổng thống, Antonio Palocci, cũng từ chức sau khi các nguồn tin báo chí đặt câu hỏi về tài sản gia tăng nhanh chóng của ông.

Tờ Folha de Sao Paulo của Brazil cho hay, tổng tài sản của ông Palocci đã tăng lên 20 lần chỉ trong 4 năm.

Ninh Nhi
Theo BBC