1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

BP bị “tố” chỉnh sửa ảnh trung tâm điều hành dàn khoan

(Dân trí) - Tập đoàn năng lượng BP của Anh đã bị chỉ trích sau khi chỉnh sửa bức ảnh về trung tâm điều hành dàn khoan dầu ở Vịnh Mexico để các nhân viên trông có vẻ bận rộn hơn bình thường.


BP bị “tố” chỉnh sửa ảnh trung tâm điều hành dàn khoan - 1

Bức ảnh nguyên bản...

BP bị “tố” chỉnh sửa ảnh trung tâm điều hành dàn khoan - 2
... và ảnh sau khi đã bị chỉnh sửa.

BP thừa nhận rằng hãng này đã đăng tải trên trang web một bức ảnh bị chỉnh sửa, phóng đại mức độ bận rộn của trung tâm tại Houston.

Bức ảnh - được đăng tải trên trang web của BP hồi cuối tuần qua - cho thấy các nhân viên đang kiểm soát 10 màn hình video lớn trên đó có ảnh chụp dưới giếng dầu bị rò rỉ trên Vịnh Mexico.

Scott Dean, một phát ngôn viên của BP, thừa nhận 2 màn hình thực chất là không có gì trong bức ảnh nguyên bản nhưng một nhân viên của hãng đã sử dụng phần mềm Photoshop để thêm ảnh lên đó.

Ông Dean cho hay công ty đã gỡ bức ảnh chỉnh sửa xuống vào hôm thứ 2 sau khi một blogger trên trang Americablog “tố cáo” BP chuyện cắt và dán ảnh

Phát ngôn viên trên khẳng nhân viên chỉnh sửa ảnh chỉ muốn khoe các kỹ năng Photoshop chứ không có mục đích xấu.

Ông Dean nói thêm, BP chỉ cho phép các nhân viên sử dụng Photoshop cho những thao tác như chỉnh sửa màu sắc, cắt và sửa những phần sáng chói.

Dàn khoan dầu Deepwater Horizon trên Vịnh Mexico đã phát nổ hôm 20/4, làm 11 công nhân thiệt mạng và gây ra một thảm hoạn môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ. Ước tính từ 2,5-4,5 triệu thùng dầu đã tràn ra biển cho tới khi giếng dầu được bịt thành công gần đây. BP cho biết cho tới nay hãng này đã bỏ ra 4 tỷ USD để khắc phục sự cố.

An Bình
Theo Telegraph