1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Afghanistan

Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết

(Dân trí) - Một vụ đánh bom liều chết ở khu ngoại giao đoàn ngay trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan, đã khiến ít nhất 8 người chết, hàng chục người bị thương và khiến nhà của một cựu Phó tổng thống, một khách sạn người phương Tây thường lui tới bị hư hại nặng.



Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 1


Quang cảnh hiện trường vụ đánh bom.

Cựu Phó Tổng thống là mục tiêu?

 

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết mục tiêu của vụ đánh bom chưa rõ, nhưng các quan chức an ninh tại hiện trường cho hay kẻ đánh bom đi ra đằng sau nhà của cựu Phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan, Ahmad Zia Massoud. Ông chính là anh em ruột của anh hùng chống Taliban huyền thoại, Ahmad Shah Massoud, người đã bị al-Qaeda giết hại 2 ngày trước vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ.
 
 
Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 2
Một chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường vụ đánh bom.
 
“Tất nhiên, chúng tôi là mục tiêu của chúng”, Shah Asmat, một phụ tá của cựu Phó tổng thống cho biết. “Trước đây, Taliban đã giết chết Massoud. Giờ chúng cố gắng giết người anh em ruột của ông”. Nhà của cựu Phó tổng thống bị hư hại nặng sau vụ nổ.
 
 
Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 3

Chiếc xe bom được cho là phát nổ ở lối vào một con đường dẫn tới khách sạn Heetal và ngang qua bên kia đường là nhà của cựu Phó tổng thống Massoud.
 
Vụ đánh bom xảy ra cách nơi Tổng thống Afghanistan Karzai đang tham gia hội nghị về chống tham nhũng vài km. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Tổng thống cho biết 2 vệ sỹ của ông Massoud nằm trong số những người thiệt mạng.
 
 
Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 4
 

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Zemeri Bashary cho hay 4 người đàn ông và 4 phụ nữ thiệt mạng trong vụ đánh bom vào giữa buổi sáng. Ngoài ra, 40 người khác bị thương.

 

“Đây là vụ tấn công liều chết. Chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi chưa biết mục tiêu của vụ tấn công”, ông cho hay.

 

Khách sạn cũng bị hư hại
 
 
Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 5
Ít nhất 8 người thiệt mạng.
 
Vụ đánh bom vào giữa giờ sáng, trên quận Wazir Akbar Khan của Kabul, cũng làm khách sạn Heetal bị hư tổn, nhưng không nghiêm trọng như nhà của cựu Phó tổng thống Massoud. Khách sạn do con trai của Burhanuddin Rabbani, Tổng thống nắm quyền ở Afghansitan từ năm 1992-1996, sở hữu.

Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 6

Nhà của cựu Phó tổng thống bị hư hại nặng.
 
 
Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 7
Vụ nổ đánh sập mái của một ngôi nhà.
 

Một quan chức tình báo phụ trách an ninh cho khách sạn cho rằng khách sạn không phải là mục tiêu tấn công, bởi nó xảy ra cách cửa vào khoảng 30m.

 

Ba ngôi nhà gần đó đã bị phá hủy nặng, trong khi cửa kính của những ngôi nhà xung quanh bị vỡ. Một đám khói đen bốc lên từ hiện trường trong khi lính cứu hỏa cố gắng dập lửa ở một chiếc xe bốc cháy.
 
Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 8
 
Mặt ngoài của khách sạn Heetal sau vụ nổ.
 
Một nhân chứng tại hiện trường cho biết nhìn thấy một chiếc xe 4 bánh lái gần khách sạn. “Nó đi rất chậm ở điểm kiểm soát” của khách sạn. Rồi sau đó nó nổ tung”, nhân chứng cho hay.
 
 
Bom phá hủy nhà cựu Phó tổng thống, 8 người chết - 9
Miệng hố lớn để lại hiện trường vụ đánh bom.
 

Vụ nổ đã hất tung chiếc xe, trước khi nó rơi lật úp xuống cách đó khoảng 10m. Vụ nổ xảy ra tại lối vào một con đường dẫn tới khách sạn, tạo ra một miệng hố sâu khoảng 1m và rộng khoảng 2m trên đường.

 

Trong một diễn biến khách, 5 người Afghanistan cùng 1 người Nepal đã bị giết hại trong một vụ nổ ở một tổ chức nước ngoài hoạt động tại tỉnh Paktia. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

 

Phan Anh

Theo AP, Reuters