1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bom nổ rung chuyển trường đại học tại thủ đô Pakistan

(Dân trí) - Hai kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ 2 quả bom ở căng tin dành cho phái nữ và một tòa nhà trong trường Đại học Hồi giáo quốc tế ở thủ đô Islamabad của Pakistan, làm 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Được biết vụ nổ đầu tiên xảy ra ở căng tin của trường, vụ nổ thứ hai xảy ra ở khoa luật Hồi giáo.

 

Cảnh sát Abdul Ghafar Quaiserani cho hay 2 kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ các quả bom gần như cùng lúc. 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương. 2 kẻ tấn công cũng thiệt mạng.

  

“Đó là một vụ đánh bom. Nó xảy ra bên trong tòa nhà của trường đại học”, một quan chức cảnh sát cho biết. “Một vụ nữa xảy ra vài phút sau đó”.
 
Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
 
Vụ nổ bom diễn ra khi quân đội Pakistan đang tiến hành cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các chiến binh ở Nam Waziristan, tây bắc đất nước.
 
Trường Đại học Hồi giáo quốc tế được thành lập vào những năm 1980, có khuôn viên rộng lớn, nằm ở ngoại ô Islamabad, với hơn 12.000 sinh viên. Gần một nửa sinh viên của trường là phụ nữ. Nhiều học sinh của trường là người nước ngoài và hầu hết nghiên cứu về đạo Hồi.

 

Phan Anh

Theo AP, BBC