1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Boeing lần đầu tiên giới thiệu tên lửa chống ngầm thế hệ mới

Trang tin quân sự Defense News đăng tải ngày 20-5 cho biết, hãng chế tạo Mỹ Boeing đã chính thức giới thiệu thế hệ tên lửa chống ngầm mới mang tên HAAWC.

Đây là dòng vũ khí sẽ được trang bị trên dòng máy bay tuần thám hải quân P-8 Poseidon và được giới chuyển gia Mỹ đặt biệt danh là "ngư lôi bay".

HAAWC - High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability (tạm dịch: Vũ khí chống tàu ngầm ném ở độ cao lớn) được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu dưới nước của đối phương có khả năng thả ở độ cao tới 9km. Dòng vũ khí này là sự kết hợp giữa biến thể cỡ nhỏ của ngư lôi Mark 54 cỡ 324mm với thiết bị cánh lái và hệ thống điều khiển dựa trên định vị vệ tinh.

Sau khi được giới thiệu, Boeing dự định thử nghiệm HAAWC trên máy bay P-8 từ đầu năm 2017.

Hình ảnh mô phỏng trang bị vũ khí  HAAWC trên máy bay P-8
Hình ảnh mô phỏng trang bị vũ khí HAAWC trên máy bay P-8
HAAWC được Boeing giới thiệu
HAAWC được Boeing giới thiệu
Ngư lôi bay  HAAWC.
"Ngư lôi bay" HAAWC.

Theo thông tin từ cơ quan chế tạo HAAWC, Quân đội Mỹ phát triển dòng vũ khí săn ngầm thế hệ mới này trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kể về giảm độ ổn khi hoạt động, khả năng tàng hình của các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.

Các thông tin chi tiết khác về HAAWC hiện chưa được tiết lộ.

Theo Tuấn Sơn/vpk.name

Quân đội nhân dân