1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ vest của Thủ tướng Ấn Độ vào kỉ lục Guinness với mức đấu giá 700.000 USD

(Dân trí) - Bộ vest của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa chính thức được ghi vào Kỷ lục Guinness thế giới sau khi được một tỉ phú mua lại với giá 700.000 USD từ một phiên đấu giá hồi tháng 2 năm nay.


Ao vest được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mặc khi tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Ao vest được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mặc khi tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Đó là bộ vest mà ông Modi mặc trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ấn Độ vào tháng 1/2015. Chiếc áo vest được thêu tên tiêng của Thủ tướng Modi theo hàng dọc, nhìn từ xa chúng giống như những kẻ sọc mảnh màu vàng.

Tháng 2 năm nay, một tỉ phú kim cương, kiêm ông chủ một hãng hàng không ở Surat có tên là Laljibhai Tulsibai Patel đã mua lại bộ vest này tại một phiên đấu giá với giá kỉ lục 700.000 USD, đưa nó trở thành bộ vest đấu giá đắt giá nhất thế giới. Số tiền sau đó được dùng để ủng hộ cho quỹ làm sạch dòng sông Ganges bị ô nhiễm.

"Đây là vấn đề hạnh phúc và tự hào, bộ vest đã có chỗ trong Kỉ lục Guinness thế giới. Chúng tôi đã mất 5 tháng để đề xuất đưa nó vào kỉ lục thế giới. Chỉ trong vòng 2 tháng, chúng tôi được cấp giấy chứng nhận đây là bộ vest đấu giá đắt nhất thế giới”, con trai của tỉ phú Laljibhai Patel cho biết.

Hiện bộ vest được trưng bày trong một khung kính trong sảnh lễ tân của công ty kim cương Dharmananda của tỉ phú Patel.

Minh Phương

Tổng hợp